Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Cháy lớn kéo dài, cơ quan chức năng di dời hàng trăm hộ dân

BVR&MT – Vào khoảng 13h00 chiều 28/6 một vụ cháy rừng lớn tại xã Xuân Hồng (Nghi Xuân – Hà Tĩnh). Đến 21h30 phút cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt và liên tục lan rộng, áp sát các hộ dân ở Thị Trấn Xuân An (Nghi Xuân – Hà Tĩnh).

Cháy rừng tại Nghi Xuân – Hà Tĩnh.

Theo đó, đám cháy xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ thuộc núi Truông, ở thôn 7, xã Xuân Hồng. Do nắng nóng và gió thổi mạnh nên đám cháy liên tục lan rộng sang các khu rừng lân cận thuộc thị trấn Xuân An.

Tối cùng ngày, ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, khói cuồn cuộn cao hàng chục mét bao trùm thị trấn Xuân An và thị trấn Nghi Xuân. UBND huyện Nghi Xuân huy động hơn 1.000 người gồm lực lượng kiểm lâm, công an, đoàn viên thanh niên, người dân cùng sự hỗ trợ thiết bị chữa cháy được điều động từ tỉnh Nghệ An sang để chữa cháy. Do khu vực đám cháy diễn ra nằm sát trạm xăng, ngân hàng và khu dân cư của người dân, các cơ quan chức năng thị trấn Xuân An đã tiến hành di dời khẩn cấp gần 100 hộ dân trong đêm 28/6.

Đồng thời, để đề phòng ngọn lửa cháy xuống khu vực người dân ở và kinh doanh, lực lượng chức năng tháo các cột bơm xăng dầu ra khỏi 2 cửa hàng, các thiết bị, đồ vật trong 2 cửa hàng này cũng đã di chuyển trong sáng 29/6. Tại các bể chứa xăng dầu đã được lấp cát, bảo đảm an toàn tránh cháy nổ.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy (ảnh: Nguồn Công An huyện Nghi Xuân).

Sau nhiều giờ dập lửa, do đám cháy lớn cộng với gió Lào thổi mạnh khiến lửa nhanh chóng bao trùm diện tích rừng rộng hàng chục ha.

Công an huyện Nghi Xuân đã điều động 100% cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy – Công an tỉnh, các lực lượng trên địa bàn, cấp ủy chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân tích cực chữa cháy. Tuy nhiên do lửa to, gió lớn và địa hình khó tiếp cận nên công tác dập lửa còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được làm rõ.

Hà Linh