Nghệ An: Nhiều hộ dân bị cô lập sau “siêu bão” số 10

BVR&MT – Do ảnh hưởng của “siêu bão” cơn bão số 10 gây ra, hàng trăm hộ dân ở Nghệ An đang bị cô lập và chịu thiệt hại lớn về tài sản.

Một góc Nghệ An tiêu điều sau bão số 10.

Theo ghi nhận, tại khu vực Khối Hải Bằng 2, phường Nghi Hòa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An có gió rất lớn, mưa to, nhiều dãy ki ốt kinh doanh bị lốc xoáy tan hoang. Tại dọc đê sông Lam thuộc địa phận xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên (Nghệ An), dù không còn mưa nhưng gió giật mạnh, nước sông Lam dâng lên cao khiến hàng chục nhà dân bị ngập cuốn theo nhiều gia súc, gia cầm và thuyền bè mất tích.

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, biến dạng.

Nhiều ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn.
Bờ đê sông Lam đang đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.

Ông Phan Hữu Đạo – Chủ tịch UBND xã Hưng Lợi cho biết: “Nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Lam dâng cao. Hiện tại, có hơn 600 hộ dân ở các xóm 1, 2, 3 và 6 bị cô lập hoàn toàn. 10 giờ tối 14/9, chúng tôi đã sơ tán được 140 hộ dân, còn những nhà kiên cố thì các hộ dân ở lại, chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động nhân dân sơ tán đến nơi an toàn”.

Nước lũ dâng cao khiến giao thông bị chia cắt, nhiều hộ dân bị cô lập.
Người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ được di dời đến nơi an toàn tại tỉnh Nghệ An
Lực lượng chức năng và người dân đang gia cố đoạn đê Mai Giang trước nguy cơ bị vỡ

Theo thông báo mới nhất từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Nghệ An, hiện đã có thông báo số 77 về việc vận hành hồ xả lũ hồ chứa Thủy điện Khe Bố. Theo đó, thời gian xả lũ được bắt đầu vào 00 giờ 30 phút ngày 16/9/2017. Lưu lượng xả từ 1.500m3/s đến 4.200m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua đập tràn và lưu lượng phát điện qua tổ máy)…

Nguyên Chu