Nghệ An: Tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm đối tượng gây cháy rừng

BVR&MT – Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực tỉnh Nghệ An từ ngày 14 đến 22/6/2022 nắng nóng xuất hiện, có nơi nắng nóng gay gắt, nền nhiệt độ phổ biến từ 35 – 36 độ C. Với nền nhiệt độ, nắng nóng, gay gắt như vậy, nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh là rất cao.

Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An đã phát đi cảnh báo cấp cháy rừng trên các khu vực rừng từ ngày 14 đến 22/6 là từ cấp IV (cấp nguy hiểm) đến cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Chốt kiểm soát khu vực dễ xảy ra cháy rừng tại xóm Xuân Sơn, xã Diễn Đoài (Diễn Châu, Nghệ An). Ảnh tư liệu: Tá Chuyên/TTXVN

Để phòng, chống cháy rừng hiệu quả, các địa phương nơi có rừng đang tích cực phối hợp với lực lượng kiểm lâm và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, đúng quy định các công điện, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống cháy rừng; triển khai tốt việc cảnh báo cháy rừng tại chòi canh lửa, theo dõi chặt chẽ hệ thống thông tin cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu chính quyền các địa phương, lực lượng kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng chủ động tổ chức ký kết hiệp đồng lực lượng, phương tiện với các đơn vị quân đội, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn để thống nhất cơ chế huy động lực lượng chữa cháy rừng trong các tình huống cháy rừng lớn xảy ra. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng, trực phòng cháy, chữa cháy rừng; thành lập các tổ chốt chặn tại các cửa rừng để kiểm tra người ra vào rừng nhằm kịp thời tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng lửa trong rừng gây nguy cơ cháy lan vào rừng; không để xảy ra tình trạng đốt nương rẫy, đồng ruộng, đốt thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng vào những ngày có nguy cơ cháy rừng ở cấp IV và cấp V.

Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu, sau khi dập tắt đám cháy (nếu cháy rừng xảy ra), đề nghị chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy và xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm theo đúng quy định.

Nghệ An là một trong những địa phương của cả nước có diện tích rừng lớn, trong đó có những vùng rừng có nguy cơ xảy ra cháy rất cao, như rừng thông, tre nứa…Vào mùa hè nắng nóng hằng năm, tại một số địa phương trong tỉnh thường xảy ra cháy rừng, có những vụ cháy rừng kéo dài đến 2 ngày mới dập tắt được, gây thiệt hại lớn cho chủ rừng và tốn kém cho ngân sách nhà nước trong việc huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy.

Bước vào mùa nắng nóng năm 2022, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các ngành, địa phương liên quan cũng đã đi kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng tại một số địa phương trong tỉnh. Kiểm lâm Nghệ An cho biết, gần đây nhất, ngày 9/6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu, Trưởng ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An đã đi kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng tại huyện Quỳnh Lưu.