Ngành nấm học Việt Nam hội nhập với cộng đồng nghiên cứu quốc tế

BVR&MT – Ngày 11/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Sinh học và Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Nấm học Châu Á tổ chức Hội nghị nấm học Châu Á 2017. Hội nghị đã thu hút sự tham gia của hơn 250 đại biểu là các nhà nghiên cứu nấm trên thế giới.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đây là hội nghị khoa học lớn nhất thế giới của các nhà nghiên cứu về nấm, được tổ chức thường niên 2 năm/lần từ năm 1986 đến nay.

Với hơn 160 báo cáo, hội nghị năm nay tập trung vào 5 chủ đề chính gồm vai trò của nấm trong hệ sinh thái, sinh lý và sinh hoá, công nghệ trồng nấm, hệ thống phân loại và tiến hoá, các ứng dụng của nấm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hội nghị là cơ hội tốt để các nhà khoa học của thành phố gặp gỡ, trao đổi với các nhà khoa học nước ngoài về những kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực nấm học của mỗi bên.

Hội nghị diễn ra đến ngày 13/10 cũng đánh dấu bước phát triển của Chi hội Nấm học thuộc Hội Sinh học và Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định sự hội nhập của ngành nấm học Việt Nam với cộng đồng nghiên cứu quốc tế.