Nga thu 4.000 cá thể rùa nguy cấp bị buôn lậu

BVR&MT – Lực lượng biên phòng Nga đã thu giữ hơn 4.000 cá thể rùa hoang dã nguy cấp sau khi chúng bị buôn lậu ra khỏi Kazakhstan.

Theo Bộ Nội vụ Nga, những kẻ buôn lậu đã đưa 4.100 cá thể rùa Trung Á, được xếp loại sắp nguy cấp ở cấp độ toàn cầu, qua biên giới vào khu vực Orenburg của Nga trong một chiếc xe tải đầu kéo, và ngụy trang chúng thành cải bắp.

Giá trị thị trường của số rùa này được ước tính 117.000 USD

Các nhân viên điều tra đã giao số rùa này cho một trường đại học ở Orenburg chăm sóc trong một tháng.

Sergei Ryabtsov, người điều phối nỗ lực cứu hộ thuộc Đại học Sư phạm Orenburg, cho biết: “Rùa được đưa vào một nhà tập thể thao cũ và trong hơn một tháng chúng tôi phải cho chúng ăn mỗi ngày. Chúng ăn bắp cải, bí, trái cây – bất cứ thứ gì có hàm lượng nước cao”.

Đoạn video do Bộ Nội vụ công bố cho thấy nhà tập thể thao ọp ẹp lổm ngổm rùa nâu đang nhai những miếng rau.

Orenburg là trường đại học đã có kinh nghiệm chăm sóc rùa nhập lậu: năm 2016 sinh viên của trường phải nuôi hơn 8.000 cá thể trong tình huống tương tự.

Sau khi giấy tờ hoàn tất và rùa được kiểm tra ký sinh trùng, chúng được chuyển đi trong các hộp các-tông và được thả ở miền nam Kazakhstan.

Nhật Anh (Theo AFP)