NECC Tổ chức trao quà đến Đoàn viên, người lao động Ngành xây dựng Hà Nội

BVR&MT – Ngày 16/10/2021, Cung Triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia (NECC) đã tổ chức trao những món quà yêu thương tới Đoàn viên, người lao động Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất và Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội.

Tham dự có bà Nguyễn Thị Thủy Lệ – Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch Công đoàn Ngành xây dựng Hà Nội; ông Đoàn Trịnh Tùng – Giám đốc NECC cùng đại diện lãnh đạo, đoàn viên công đoàn cơ sở.

Khi Hà Nội thực hiện giãn cách kéo dài do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, rất nhiều Đoàn viên, người lao động Ngành xây dựng Hà Nội gặp nhiều khó khăn, cần được hỗ trợ về các nhu yếu phẩm phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày trong đó có 02 đơn vị là Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất và Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội.

Ông Đoàn Trịnh Tùng – Giám đốc NECC trao 150 suất quà cho Đoàn viên, người lao động Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất.

Sáng 16/10/2021, Ban tổ chức đã trao 150 suất quà tới Đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh của Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất. Đây là đơn vị có bề dày 18 năm xây dựng và phát triển, luôn tích cực khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần làm xanh, sạch, đẹp Thủ Đô trên nhiều tuyến phố, xây dựng Công viên Thống Nhất ngày càng hiện đại, đa dạng thiết bị vui chơi, thu hút nhiều hoạt động văn hóa xã hội.

Gần 30 năm qua với biết bao khó khăn, biết bao nhiêu sự kiện, Vườn thú đã tự khẳng định mình là một đơn vị không thể thiếu được của Ngành xây dựng Hà Nội trong việc làm xanh, sạch, đẹp và hiện đại hóa Thủ đô.

BTC trao 150 suất quà cho Đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Một Thành Viên Vườn thú Hà Nội.

Trong bối cảnh hiện tại, sự chung tay của toàn xã hội, sự chia sẻ hỗ trợ của tất cả các tổ chức, cá nhân càng cần thiết hơn bao giờ hết. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân hãy cùng chung sức hỗ trợ theo khả năng của mình, lan tỏa yêu thương chia sẻ, hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết và nỗ lực vượt khó, đất nước ta sẽ “chiến thắng” dịch bệnh Covid-19, nền kinh tế đất nước sẽ phục hồi, phát triển.

Minh Đường