Nam Phi thu lô hàng sừng tê giác trị giá 7 triệu USD

BVR&MT – Ngày 14/7, lực lượng hải quan tại sân bay quốc tế OR Tambo, Nam Phi thu giữ 41 khúc sừng tê giác trị giá khoảng 7 triệu đô la. Lô hàng này đang trên đường vận chuyển đến Kuala Lumpur qua Doha.

Ảnh: Getty

Nam Phi là nơi sinh sống của 80% quần thể tê giác trên thế giới, đồng thời trở thành tâm điểm của nạn săn trộm trong những năm gần đây, dù con số tê giác bị giết mỗi năm giảm đều từ 2014.

Năm 2019, có 594 cá thể tê giác bị giết lấy sừng, giảm từ mức 769 cá thể của năm 2018.

Buôn lậu sừng tê chủ yếu phục vụ người tiêu dùng châu Á để làm thuốc hoặc thể hiện vị thế. Giá mỗi kg lên tới 60.000 USD.

Theo tổ chức bảo tồn TRAFFIC, các mạng lưới tội phạm người Trung Quốc đang hoạt động ở Nam Phi thường chế biến sừng tê giác thành các chuỗi hạt, vòng tay hoặc vòng đeo.

Thế Anh (Theo News24)