Myanmar thả 40 cá thể rùa nguy cấp về sông Chindwin

BVR&MT – Tổ chức WCS vừa thả 40 cá thể Rùa mái nhà Myanmar cực kỳ nguy cấp về sinh cảnh ban đầu của loài ở thượng nguồn sông Chindwin, đoạn gần làng Linpha, thị trấn Hkamti, vùng Sagaing.

Rùa mái nhà Myanmar ăn cỏ và chỉ được tìm thấy ở Myanmar, từng có mặt ở các sông Ayeyarwady, Chindwin và Sittaung, bao gồm các dòng nhánh lớn. Hiện loài này chỉ còn hiện diện ở sông Chindwin thuộc vùng Sagaing.

Một nhà bảo tồn cho biết những cá thể rùa sẽ được giữ trên một chiếc bè trên sông trong vòng 8 tháng để làm quen với môi trường trước khi được thả hoàn toàn ra sông.

Loài rùa mái nhà Myanmar được IUCN xếp hạng cực kỳ nguy cấp và được pháp luật Myanmar bảo vệ.

Loài rùa này từng bị cho là tuyệt chủng nhưng những nỗ lực của giới bảo tồn và chuyên gia từ năm 2002 đã đạt được một số thành công.

Thông qua sự hợp tác của Cục Lâm nghiệp, WCS và Liên minh Sinh tồn Rùa, khoảng 1.000 cá thể rùa mái nhà Myanmar đang sống tại Khu bảo tồn rùa nước ngọt ở Linpha.

Myanmar là nơi sinh sống của 5 loài rùa biển và 27 loài rùa nước ngọt.

Nhật Anh (Theo Myanmar Times)