Mưa lớn gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh miền Bắc!

BVR&MT – Mưa lớn liên tiếp diễn ra trong các ngày 21 – 24/5 tại miền Bắc đã khiến nhiều địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở và hoa màu. 

Gần 1000ha lúa và hoa màu, 11ha thuỷ sản, làm chết 20 con gia súc, gần 800 con gia cầm. Nhiều đoạn đường giao thông bị ngập, sạt lở, nước ngập trên diện rộng.

Tại thôn Tham Vè, xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, sạt lở đất gây sập hoàn toàn 1 nhà dân và khiến 2 ngôi nhà khác có nguy cơ sạt lở cao. Mưa lớn cũng gây thiệt hại gần 200kg cá bỗng cùng nhiều tài sản và hoa màu của nhân dân; hư hỏng một số tuyến đường giao thông… tổng thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Vào những ngày mưa lũ lớn đầu mùa diện tích lúa và hoa màu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bị ngập cục bộ 1.507 ha; Diện tích thủy sản bị cuốn trôi khoảng 3 ha. Trận mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường ngập úng cục bộ, ách tắc như huyện Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng, Bắc Sơn, Chi Lăng. Tại Lạng Sơn đã có một người thiệt mạng do sạt lở. Cũng do mưa lớn kéo dài liên tục, kết hợp với lũ lớn từ Lạng Sơn đổ về nên nhiều xã vùng cao của huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) bị ngập nặng. Ước tính có hơn trăm ngôi nhà bị ngập. Hàng trăm ha vải thiều và hoa màu cũng bị ngập úng.

Tính từ đầu năm, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã xảy ra 7 đợt thiên tai (2 đợt rét đậm, rét hại; 5 đợt lốc, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất) gây thiệt hại về người, tài sản và hoa màu, ước tổng giá trị thiệt hại trên 18,6 tỷ đồng. Các đợt thiên tai đã làm hơn 443 ha hoa màu bị ngập úng, gãy đổ; 1.043 con gia súc bị chết rét; 13 ngôi nhà bị sạt lở đất, tốc mái, hư hỏng; 11 con lợn, 250 con gà, vịt bị cuốn trôi; 1 người chết do nước cuốn trôi; 1 đập thủy lợi tại xã Cai Bộ (Quảng Hòa) bị nước cuốn trôi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra cảnh báo mưa còn kéo dài ở các tỉnh thành miền Bắc đến đầu tháng 6. Trong đó ngày 25/5 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 26/5 – 01/6  có mưa rào và dông rải rác tập trung ở vùng núi và trung du. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh tại các tỉnh vùng núi Bắc bộ, Bắc Trung bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trước đợt mưa lũ kéo dài, các chính quyền địa phương cần huy động lực lượng di dời khẩn cấp người và tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời tiến hành rà soát, kiểm tra, thống kê các hạng mục thiệt hại, đề xuất phương án khắc phục về nhà ở có nguy cơ sạt lở cao để Nhân dân ổn định cuộc sống; chỉ đạo các hộ dân khắc phục, chăm sóc cây trồng sau khi nước lũ rút.

Nông Mới