Mưa dông trên diện rộng bao phủ tỉnh Lào Cai

BVR&MT – Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao, mưa dông đang bao phủ phần lớn tỉnh Lào Cai.

Mưa dông xuất hiện trên địa bàn huyện Sa Pa vào sáng ngày 02/08.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao tác động đến Lào Cai khiến hầu hết tỉnh Lào Cai có mưa lớn; tại một số nơi như Cốc Ly (Bắc Hà) lượng mưa đo được vào khoảng 31,2 mm; Gia Phú (Bảo Thắng) khoảng 38,4 mm, thành phố Lào Cai là 48 mm.

Theo dự báo ngày và đêm 2/8, rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió tại đây có xu thế hoạt động mạnh dần lên, khiến mưa ở các địa phương của tỉnh gia tăng về lượng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo dông mạnh.

Người dân sinh sống tại vùng núi, ven các suối, khe nhỏ có độ dốc lớn cần đề phòng lũ quét đột ngột vào ban đêm. Các khu vực hay xảy ra sạt lở, nơi núi đồi xuất hiện các vết nứt mới do đợt mưa kéo dài trước gây ra cần đặc biệt lưu ý, nghiêm chỉnh chấp hành việc di dời người, tài sản khi chính quyền địa phương yêu cầu để đảm bảo an toàn. Các tuyến phố thấp nội các thị trấn và thành phố đề phòng ngập úng hoặc mưa lớn làm đất, đá từ trên đồi cao tràn xuống gây tắc đường…

Chiến Hữu