Lực lượng CSGT Thủ đô: Vẫn kiên cường chiến đấu trong nhiệm vụ kép!

BVR&MT – Trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19, ngoài các chiến sĩ áo trắng, nhân viên y tế, các tình nguyện viên… không thể không kể đến lực lượng Công an – những “lá chắn thép” của tuyến đầu chống dịch, không quản nắng mưa ngày đêm làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát. Phối hợp với lực lượng Công an cả nước, lực lượng Cảnh sát Giao thông đường bộ (CSGTĐB) thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp để vừa giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố, sẵn sàng chiến đấu trong mọi hoàn cảnh và nhiệm vụ kép.

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP về triển khai giãn cách xã hội trên địa bàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Công an TP Hà Nội đã làm tốt công tác kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố.

Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi Trường (www.baovemoitruong.org.vn) tại chốt kiểm dịch số 5 của Đội CSGT ĐB số 7, tổ công tác được phân công làm nhiệm vụ 24/24 phân luồng giao thông, đảm bảo mọi phương tiện qua lại chốt đều có các giấy tờ đầy đủ theo như văn bản được ban hành. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng của tổ kiểm soát chủ động, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho bản thân và người dân. Bên cạnh đó, xử lý nghiêm đối với tất cả các hành vi có biểu hiện chống đối lực lượng trong quá trình kiểm soát, thực hiện công tác phòng, chống dịch. Ngoài nhiệm vụ đảm bảo công tác phòng, chống dịch, các Tổ công tác cũng đảm bảo TTATGT đường bộ, phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên đường bộ.

Trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự của thủ đô

Ngoài việc đảm bảo tốt công tác kiểm soát, Đội CSGTĐB số 7 không lơ là trong việc đảm bảo an ninh trật tự, trấn áp các loại tội phạm. Theo đó, ngày 10/8 Đội CSGT ĐB số 7 với sự chỉ huy của Thiếu tá Nguyễn Minh Đức, phối hợp cùng lực lượng y tế, quân đội, dân quân tự vệ thông qua công tác kiểm dịch đã phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, nam thanh niên khai tên Nông Xuân Tới đi cùng đối tượng Hoàng Quốc Tiền (cả hai đối tượng đều SN 2003, HKTT tại Hồng Phong, Bình Giang, Lạng Sơn). Tổ công tác phát hiện trong túi quần của đối tượng túi nilon nhỏ bên trong có chứa tinh thể trắng. Hai đối tượng khai nhận 02 túi nilon trên là ma tuý đá, mua về để cùng sử dụng. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bàn giao người, phương tiện cùng tang vật về Công an phường Phúc Lợi để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản.
Tang vật Đội CSGTĐB số 7 thu giữ được trên người đối tượng Hoàng Quốc Tiền.

Một ghi nhận khác của Phóng viên tại Đội CSGTĐB số 4 làm nhiệm vụ chốt phòng, chống dịch Covid-19 ở Đê Bát Tràng (chốt số 6). Trong quá trình chấp hành nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, ngày 05/8/2021 Đội CSGTĐB số 4, dưới sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Tuấn Anh phối hợp với các lực lượng y tế, dân quân tự vệ… đã bắt giữ được một người đàn ông tên Trần Hà (SN1968, HKTH tại Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) đang tàng trữ ma tuý. Qua quá trình kiểm tra, đối tượng Hà không xuất trình được đăng ký xe và lý do ra đường theo quy định trong thời gian giãn cách xã hội. Nhận thấy có ý định muốn bỏ chạy, với kinh nghiệm công tác dày dặn, tổ công tác đã khống chế đối tượng và yêu cầu bỏ những đồ vật trong người ra để kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện trong bao thuốc lá của đối tượng có chứa 02 gói nilong 10-15cm chứa tinh thể màu trắng; 01 gói nilong 3x3cm bên trong có chứa 01 viên nén màu xanh có bề mặt in hình đầu lâu nghi là ma tuý. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bàn giao người, tang vật, phương tiện cho Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma tuý, công an huyện Gia Lâm để điều tra, làm rõ thẩm quyền.

Đội CSGTĐB số 4 bắt giữ đối tượng Trần Hà tàng trữ ma tuý tại Đê Bát Tràng.

Trong giai đoạn dịch Covid-19 có những diễn biến căng thẳng, lực lượng Công an cần tập trung, siết chặt quản lý phòng, chống dịch đồng thời không quên đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân. Qua sự việc trên, chúng ta thấy được tinh thần làm việc nghiêm túc, hết lòng vì dân, luôn cảnh giác cao độ, không buông lỏng của Đội CSGT ĐB số 7 và Đội CSGTĐB số 4 của thành phố Hà Nội cũng như lực lượng chức năng trên địa bàn cả nước.

Tuyết Lan – Xuân Quỳnh

Tags: ,
CHIA SẺ