Lợi dụng dịch bệnh, vào rừng phòng hộ đốn hàng loạt cây thông đem bán

BVR&MT – Lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhóm đối tượng liều lĩnh vào khu vực rừng phòng hộ khai thác gỗ thông trái phép rồi vận chuyển đi bán.

Ngày 5/3, Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng và quản lý lâm sản” để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi khai thác trái phép gỗ thông trái phép tại khu vực rừng phòng hộ.

Một trong số các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo đó, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được tin báo của người dân về hoạt động khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng phòng hộ núi Bà Đen thuộc địa phận 2 xã Hưng Tây và Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên khiến nhân dân vô cùng bức xúc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hưng Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ. Qúa trình điều tra, ngày 4/3, lực lượng công an huyện đã xác định 3 đối tượng liên quan là: Cao Văn Diễn (SN 1989), Nguyễn Văn Thân (SN 1980) và Nguyễn Văn Khoa (SN 1989, cùng trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên).

Khu vực rừng nơi các đối tượng đốn hạ hàng loạt cây thông.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm. Theo đó, trong khoảng thời gian 2 tháng trở lại đây, các đối tượng đã khai thác 188 gốc cây thông có thể tích gỗ 19,75m3 trên diện tích rừng 2.900 m2 tại khu vực rừng phòng hộ núi Đá Đen. Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an huyện thu giữ 847 lóng gỗ và 1 máy cưa xăng.

Hiện, Công an huyện Hưng Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng và quản lý lâm sản” để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định./.