Liên tiếp 2 trận động đật xảy ra tại Điện Biên

BVR&MT – Liên tiếp 2 trận động đất có độ lớn 3,4 và 4,5 độ richter tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Theo thông tin từ Viện vật lý địa cầu, vào 09 giờ 22 phút 36 giây, ngày 14/3/2022 một trận động đất có độ lớn 4.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.123 độ vĩ Bắc, 103.184 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 13.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 tại khu vực tâm chấn.

Bản đồ chấn tâm động đất.

Tiếp đó, cũng tại huyện Điện Biên Đông, vào 11 giờ 52 phút 00 giây một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.149 độ vĩ Bắc, 103.214 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, đây là trận động đất xảy ra với cường độ khá lớn. Hiện Trạm quan sát động đất (Viện Vật lý địa cầu) tại TP. Điện Biên Phủ vẫn tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Tỉnh Điện Biên nằm trên hai đới đứt gãy lớn chạy qua, gồm: Điện Biên – Mường Lay, kéo dài khoảng 200 km và Sông Mã – Tuần Giáo – Lai Châu. Vì vậy, các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Chà, thị xã Mường Lay và huyện Mường Nhé thường xảy ra động đất.

Sơn Tinh