Lịch trình Caravan doanh nhân: “Báo chí cùng doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường” tại huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai

BVR&MT – Đoàn Caravan doanh nhân “Báo chí cùng doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường” lần 4 tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai sẽ chính thức diễn ra từ ngày 21/4 đến 22/4/2018. Hơn 30 xe ô tô cùng trải nghiệm cung đường tuyệt đẹp từ TP. HCM tới Chiến khu Đ sẽ đưa các chính khách, nhà báo, lãnh đạo các doanh nghiệp, trường học, các nhà hảo tâm về với Chiến khu Đ lịch sử vào đúng thời khắc kỷ niệm ngày lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Trải nghiệm các cung đường đẹp của vùng đất Nam Bộ, đi trong các khung cảnh đẹp trong khu dự trữ sinh quyển tầm quốc tế là một trong những điểm nhấn của đoàn Caravan. Tại điểm dừng chân đầu tiên, Trường THCS-THPT Huỳnh Văn Nghệ, tuy là một trường điểm của huyện, nhưng ở đây có nhiều con em dân tộc và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Tại đây, Ban tổ chức phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Vĩnh Cửu phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường bằng các hoạt động thực tế, giúp các thế hệ tương lai hiểu và cùng chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng. Đồng thời, các thành viên trong đoàn cùng trao quà cho các hộ dân nghèo tại huyện Vĩnh Cửu, trao học bổng và quà cho các em học sinh vượt khó, học giỏi, chăm ngoan có ý thức bảo vệ môi trường.

Nhà Dài truyền thống dân tộc Chơ Ro là điểm đến thứ 2 của Đoàn. Nhà dài có 100 cây cột gỗ, sàn nhà lót ván, phía trên lót thêm một lớp tre lồ ô. Nhà dài là nơi lưu giữ những nét văn hóa truyền thống, nơi thực hiện các nghi lễ thờ cúng và sinh hoạt văn hóa cộng đồng, giữ gìn truyền thống dân tộc.

Đoàn sẽ tiếp tục di chuyển về Mã Đà sơn cước, vùng đất thiên nhiên huyền thoại của tỉnh Đồng Nai và là điểm hẹn lý tưởng cho du khách khám phá thiên nhiên. Tại đây diễn ra nhiều hoạt động giao lưu mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.

Tiếp đến buổi tọa đàm kết nối giao thương với chủ đề “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp“, trong đó các doanh nghiệp là thành viên trong đoàn được giao lưu cùng lãnh đạo địa phương, nghe giới thiệu tiềm năng hợp tác đầu tư, trực tiếp trả lời các đề nghị của doanh nghiệp, tôn vinh doanh nghiệp, thăm quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm… cùng nhiều hoạt động khác được các báo đài ghi nhận và đưa tin sâu đậm.

Thăm quan và tự do khám phá khu bảo tồn, tham quan các loại lan rừng quý hiếm, động vật, các loại gỗ quý… cũng là một niềm vui sau cả tuần làm việc vất vả.

Đặc biệt, Đêm Gala với chủ đề “Âm vang Chiến khu Đ” là điểm nhấn quan trọng cho hành trình ngày thứ nhất (21/4). Các điệu múa dân tộc, các bài hát truyền thống vang lên nhân dịp Kỷ niệm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước trong lòng chiến khu cách mạng, giữa không gian núi rừng cách mạng nổi tiếng cùng lửa trại, rượu cần, các món ăn đặc sản địa phương… sẽ để lại dấu ấn không phai trong tâm trí của mỗi chúng ta.

“Rượu là thứ để say, nhưng hãy say thật ngọt ngào. Tình là thứ để “điên”, nhưng hãy điên thật êm ái. Lời ai đó giúp chúng ta một chút thư giãn, thư giãn để ngày mai tiếp tục…”

Sáng ngày 22/4, Đoàn sẽ tiếp tục di chuyển xuyên rừng, trong khung cảnh thiên nhiên hoang dã với các loài động vật quý hiếm, cây cối, rừng già. Lễ dâng hương tại Chiến khu Đ lịch sử, nơi con người về với tâm linh, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng giữa rừng già, che giấu lực lượng để làm nên thắng lợi lịch sử – Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ Chiến khu Đ, Đoàn trờ về Đảo Ó – Đồng Trường, địa điểm du lịch lý tưởng nằm trong lòng hồ Trị An. Hồ Trị An là một hồ nước nhân tạo được xây dựng trong thời gian từ 1984-1987 để cung cấp nước cho nhà máy thủy điện Trị An. Hồ có diện tích mặt nước 323 km², bao gồm 40 hòn đảo, trong đó hai đảo Ó (diện tích 2,1ha) và Đồng Trường (diện tích 22ha) nằm cánh nhau chỉ một rạch nước cạn đã được đưa vào khai thác du lịch. Theo người dân địa phương, cái tên đảo Ó bắt nguồn từ việc nơi này đã từng có nhiều chim Ó cư trú. Đảo Ó ngày nay có đủ tiên nghi cho du khách như nhà nghỉ, nhà hàng, nhiều trò chơi giải trí (máng trượt, xích đu, phóng phi tiêu, đánh cờ, đi ca nô, mô tô nước, đối lửa trại). Đảo Đồng Trường được trồng nhiều cây xanh, cây ăn quả (xoài, mít, sầu riêng,…) để kết hợp cùng đảo Ó tạo nên một không gian xanh mang nét đặc trưng riêng của khu vực miền Đông Nam Bộ. Đến với đảo Ó, đảo Đồng Trường, du khách có dịp dã ngoại ngắm cảnh bình minh, mắc võng, dựng lều nghỉ ngơi dưới những tán cây xanh, lắng nghe tiếng chim hót líu lo, tận hưởng làn gió mát mặt hồ hoặc thưởng thức các món ăn dân dã, đặc biệt là các món được chế biến từ các loài cá đánh bắt ở hồ Trị An (nấu chua, chiên giòn, kho tộ hay nướng muối ớt…). Nước hồ trong vắt, cảnh trời mây non nước hòa quyện vô cùng thơ mộng, Đoàn giong thuyền lướt nhẹ trên mặt hồ mênh mông, cùng thưởng ngoạn phong cảnh sơn thủy hữu tình. Và chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm vô cùng lý thú, bổ ích, lành mạnh, ấn tượng dành cho những ai có dịp được đồng hành cùng Đoàn Caravan về với cội nguồn…

 Một số hình ảnh tại các địa điểm đoàn sẽ dừng chân:
Trường THCS & THPT Huỳnh Văn Nghệ là điểm dừng chân đầu tiên của đoàn. Ảnh: Internet

Trường có nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Internet

Nhà dài dân tộc Chơ Ro. Ảnh: Internet
Nhà dài dân tộc Chơ Ro. Ảnh: Internet
Hồ sen thơ mộng tại khu bảo tồn. Ảnh: Internet

Công viên đá tại khu bảo tồn. Ảnh: Internet
Chiến khu Đ lịch sử, với nhiều chiến tích oai hùng. Ảnh: Internet

Đoàn sẽ được tham quan khu làm việc của Ủy ban kháng chiến Nam Bộ thời kì chống Mỹ. Ảnh: Internet

Đảo Ó – Một điểm tham quan du lịch mới. Ảnh: Internet

Đoàn sẽ tận hưởng được không khí trong lành trên đảo. Ảnh: Internet
Cầu nối giữa đảo Đồng Trường và Đảo Ó. Ảnh: Internet
Quý doanh nghiệp có nhu cầu tham gia vui lòng liên hệ:

VP Truyền thông phía Nam: A16 đường 18, P. Hiệp Bình Chánh, Q, Thủ Đức, TP. HCM
ĐT: 028. 22 40 62 62 – 09 09 018 218– Email: truyenthong@baovemoitruong.org.vn.

Hữu Vũ