Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022

BVR&MT – Chiều ngày 19/2, huyện Phong Thổ tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 tại khu vực chợ Pa So (thị trấn Phong Thổ).

Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn – Phó Chính ủy Quân khu 2; lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội (thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng), Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 356 (Quân khu 2)… cùng hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân trên địa bàn tham dự.
Tại buổi lễ, đồng chí Sùng A Nủ – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh, đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Phong Thổ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện phong trào do Người phát động “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Những năm qua, phong trào trồng cây đã trở thành nét văn hóa, mang lại lợi ích nhiều mặt về phát triển kinh tế – xã hội, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Huyện ủy Phong Thổ kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cùng toàn thể Nhân dân hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng; nhà nhà trồng cây, người người trồng cây phù hợp với quy hoạch nông thôn mới, kế hoạch sử dụng đất, điều kiện thổ nhưỡng và cảnh quan. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ – Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Quân khu 2, cán bộ, chiến sĩ huyện Phong Thổ tham gia trồng cây khu vực chợ Pa So (thị trấn Phong Thổ).

Hưởng ứng lời phát động, đại diện cho hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn, đồng chí Thùng Thị Tâm – Phó Bí thư Huyện đoàn xin hứa: tích cực hưởng ứng, tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ bằng tất cả tinh thần, ý thức trách nhiệm cao nhất; là những hạt nhân đi đầu trong phong trào trồng mới, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Thường xuyên tuyên truyền, vận động tới toàn thể thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn huyện, cũng như gia đình và người thân thực hiện tốt phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ môi trường, góp phần vào việc giảm biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh tham gia và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương Phong Thổ ngày càng xanh – sạch – đẹp như lời Bác Hồ kính yêu đã từng căn dặn.

Sau tiếng trống phát động, các đại biểu, cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân trên địa bàn thị trấn Phong Thổ tiến hành trồng gần 300 cây xanh, gồm: ban trắng, lát, hoàng yến trong khuôn viên chợ Pa So, dọc sông Nậm Na, đường trục chính thôn Đoàn Kết của thị trấn Phong Thổ.

* Tối cùng ngày, Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 2 phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Phong Thổ tổ chức Chương trình giao lưu “Tự hào người Chiến sỹ Tây Bắc”. Đồng chí Tống Thanh Hải – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Chương trình.

Theo đó, các đại biểu, 132 thanh niên ưu tú nhập ngũ năm 2022 và bà con đã được nghe lại những câu chuyện lịch sử về sự anh dũng hy sinh của người lính “Bộ đội cụ Hồ” để bảo vệ Tổ quốc, dành lại tự do cho dân tộc; tình đồng chí, đồng đội chia sẻ gian khó cùng nhau chiến thắng kẻ thù của cựu chiến binh Vân Văn Kiệt – nguyên Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Những chia sẻ thú vị về thời gian được rèn luyện trong quân đội của đồng chí Teo Lý Hiền – một trong những quân nhân vừa hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự năm 2021; lời động viên tinh thần của lãnh đạo Trung đoàn 880 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) – đơn vị trực tiếp huấn luyện 65 chiến sỹ mới năm 2022; cựu quân nhân Đèo Văn Ninh trưởng thành từ môi trường quân đội phấn đấu trở thành Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Phong Thổ. Và sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của tân binh mới.

Khách mời tham dự Chương trình cùng ôn lại truyền thống qua những câu chuyện lịch sử về người lính “Bộ đội cụ Hồ” anh hùng.

Xen kẽ giữa các cuộc trò chuyện, giao lưu, còn có các tiết mục hát, múa ca ngợi về Bác, người lính anh hùng; đất và người Tây Bắc nói chung, huyện Phong Thổ nói riêng. Qua đó, tạo không khí vui tươi, nhộn nhịp, động viên tinh thần thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

Thông qua Chương trình giao lưu, góp phần khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thanh niên huyện Phong Thổ đối với sự nghiệp quân sự, quốc phòng địa phương. Từ đó, phát huy truyền thống gia đình, quê hương, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, 29 thanh niên tình nguyện nhập ngũ năm 2022 được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ.