Lễ hội Làng Vạc 2023: Phát huy truyền thống, nâng tầm giá trị của “thủ phủ” vùng Tây Bắc Nghệ An

BVR&MT – Ngày 26/02/2023 (tức mùng 07/02 âm lịch), tại Di tích Lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia Di chỉ khảo cổ Làng Vạc, Thị xã Thái Hòa đã long trọng tổ chức Lễ hội Làng Vạc thường niên nhằm phát huy truyền thống, tăng cường mối đoàn kết toàn dân tộc, phát huy giá trị văn hoá – kinh tế, quảng bá du lịch của mảnh đất “thủ phủ” vùng Tây Bắc Nghệ An.

Di chỉ khảo cổ Làng Vạc – Di tích Lịch sử văn hóa cấp Quốc gia ở phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa có niên đại khoảng 2.500 năm trước – thời kỳ Vua Hùng dựng nước. Trên mảnh đất thiêng liêng này, cha ông ta đã tổ chức lao động, sản xuất, an cư lập nghiệp, đã sáng tạo ra những công cụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt, vũ khí tinh xảo, tạo dựng nên một nền văn minh rực rỡ.

Các đại biểu dâng hương kính lễ tại Di tích Lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia Di chỉ khảo cổ Làng Vạc.

Qua 5 cuộc khai quật trên 1.438m2 với 347 ngôi mộ và 1.228 hiện vật, các nhà khoa học trong nước và ngoài nước kết luận: Làng Vạc là trung tâm văn hóa Đông Sơn vĩ đại trên lưu vực sông Cả, là cái nôi của người Việt cổ cực kỳ quan trọng không những của nước ta mà của khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu Khai mạc, ông Đinh Thế Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Thái Hòa nhấn mạnh: “Thái Hòa hội tụ đủ các yếu tố để sớm phát triển trở thành trung tâm kinh tế – xã hội phát triển vùng Tây Bắc – Nghệ An. Lễ hội Làng Vạc là dịp để chúng ta báo cáo thành quả của cán bộ và nhân dân các dân tộc thị xã Thái Hoà sau 01 năm lao động và sản xuất. Có thể nói năm 2022 là năm được đánh giá là năm có nhiều thành tích xuất sắc trên tất cả mọi lĩnh vực Chính trị, Kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Với thành tích đó ta có thể tự hào báo công với tổ tiên những thành công rực rỡ và hứa với tổ tiên hướng về cội nguồn, quyết tâm xây dựng thị xã Thái Hòa giàu đẹp, văn minh trở thành trung tâm KT-XH của vùng Tây Bắc Nghệ An và là động lực phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030″.

Các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Thị xã Thái Hòa góp phần tô điểm thêm cho sự thành công của Lễ hội Làng Vạc 2023.

Hòa chung cùng không khí Lễ hội Làng Vạc, các đại biểu, du khách thập phương cùng bà con nhân dân còn được thưởng thức các chương trình văn hoá- văn nghệ cồng chiêng đặc sắc; các hoạt động thi đấu thể thao sôi động; các trò chơi đậm chất dân gian được tái hiện; thăm các nhà trại, các gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, các sản phẩm kinh tế thể hiện thành tựu 15 năm xây dựng và phát triển của thị xã Thái Hòa.

Cùng với đó, du khách còn được tham quan Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Đông Hiếu, lâm viên Bàu Sen và một số điểm đến khác như: Siêu thị Vincom, khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đồi hoa xuân Thái Hòa… Tất cả đã được các cấp, ngành, địa phương ở TX. Thái Hòa chuẩn bị, kết nối để du khách đến với Lễ hội Làng Vạc sẽ được tiếp cận những giá trị văn hóa, lịch sử, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái ở trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An.

Trong khuôn khổ lễ hội, du khách thập phương còn được thưởng thức các chương trình văn hoá- văn nghệ, các hoạt động thi đấu thể thao sôi động, hấp dẫn…

Chia sẻ cùng phóng viên Bảo vệ Rừng và Môi trường, chị Phan Thùy Trang – Du khách đến với điện thờ Làng Vạc tâm sự: “Năm nào cũng vậy, đầu xuân tôi đều đến đây thắp hương để cầu nguyện sức khỏe cho gia đình, mong một năm mới việc kinh doanh gặp nhiều may mắn thuận lợi. Đến đây tôi thấy rất thanh thản trong tâm, thật sự yên bình”.

Sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm 2023, Lễ hội Làng Vạc lần thứ XXIV đã được thị xã Thái Hòa tổ chức trở lại trong 3 ngày 26, 27, 28/2 (tức mồng 7, 8, 9/2 âm lịch). Đây cũng là dịp để đồng bào các dân tộc và người dân mọi nơi có dịp tìm về cõi tâm linh, về với truyền thống lịch sử – văn hoá và khoa học, về với quá khứ oai hùng của dân tộc.

Lễ hội Làng Vạc năm 2023 gắn với các hoạt động kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển thị xã Thái Hòa. Đây cũng là năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An”. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, thị xã sớm xây dựng phương án, kịch bản huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo mức tăng trưởng kinh tế 9,3%. Cùng đó, đa dạng các hình thức huy động vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quảng bá tiềm năng lợi thế của thị xã để mời gọi đầu tư; nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn.

Hà Linh