“Lễ hội hoa đỗ quyên” chính thức khai mạc tại Sa Pa

BVR&MT – Chiều ngày 31/3, chương trình “Không gian văn hóa Tây Bắc – Lễ hội Hoa đỗ quyên 2017” đã chính thức khai mạc tại Sa Pa, Lào Cai.

Đại diện Ban Tổ chức Lễ hội Hoa đỗ quyên Sa Pa đánh trống khai hội, (ảnh:baolaocai.vn).

Hơn 1.000 gốc đỗ quyên rực rỡ sắc màu, trong đó có nhiều loài quý giá được xếp vào hàng “di sản Việt Nam” sẽ đón chào du khách tại Khu du lịch Fansipan Legend từ ngày 31/3 – 9/4.

Lễ hội Hoa đỗ quyên 2017 là một trong những sản phẩm du lịch chuyên đề về hoa trong chương trình du lịch “Sắc màu Tây Bắc” hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2017 Lào Cai – Tây Bắc. Đây cũng là sự kiện tôn vinh loài hoa đặc trưng của Tây Bắc có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Lào Cai.

Được mệnh danh là “vương quốc hoa đỗ quyên”, rừng Hoàng Liên là địa danh hội tụ gần 40 loài hoa mang nhiều sắc màu khác nhau: đỏ, trắng, hồng, vàng… Đỗ quyên nở hoa gần như quanh năm, nhưng rực rỡ nhất là thời điểm cuối mùa xuân, đầu mùa hạ.

Hoa đỗ quyên rực rỡ nhất vào thời điểm cuối mùa xuân, đầu mùa hạ, (ảnh: Hoàng Tưởng).

Muôn sắc đỗ quyên giữa không gian đại ngàn xanh mướt sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên vào khoảnh khắc giao mùa. Cùng dịp này, du khách có cơ hội hòa mình trong không gian văn hóa Tây Bắc với nhiều hoạt động giải trí phong phú kéo dài suốt thời gian diễn ra lễ hội. Tại cổng khu du lịch, chào đón du khách là thanh âm tiếng sáo bầu, sáo trúc, sáo mèo… ngân vang réo rắt.

Đỗ quyên đỏ, ảnh Chiến Hữu.

Du khách sẽ có dịp tham gia nhiều trò chơi dân gian vùng cao đặc sắc như: đánh đu, ném còn, đi cà kheo, leo cột, bịt mắt đánh trống, nhảy sạp, đi cầu một dây,… Tại ga đến, du khách lại được hòa mình trong lời ca, tiếng hát của những bản tình ca Tây Bắc trứ danh như Sa Pa nơi gặp gỡ đất trời, Xuân về trên bản, Phiên chợ vùng cao… Ngoài ra, những sản vật vùng cao tại những gian hàng văn hóa Tây Bắc sẽ là món quà không thể thiếu với du khách khi đặt chân tới vùng đất này.

Chiến Hữu