Lào Cai: Tiến độ di dời chậm, hơn 20 hộ dân vẫn sống trong nguy hiểm

BVR&MT – Đến nay, chỉ có 2/24 hộ dân xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng bởi thủy điện Vĩnh Hà dâng nước được di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Như tòa soạn baovemoitruong.org.vn  đã đưa tin, công trình Nhà máy Thủy điện ICT Vĩnh Hà là bậc thang thứ 4 trên dòng sông Chảy trong quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ của tỉnh Lào Cai, thuộc địa phận xã Tân Dương, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên và xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Gần một năm nay người dân luôn phải sống trong sợ hãi khi lòng hồ thủy điện Vĩnh Hà có thể nuốt căn nhà họ bất cứ lúc nào. Chuồng gia súc sụt lún, nền nhà nứt nẻ, cuộc sống vốn khó khăn nay càng khó khăn hơn.

Các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng do Thủy điện Vĩnh Hà dâng nước lòng hồ.

Ông Ma A Dũng, Chủ tịch UBND xã Bản Cái cho biết: Trong số 25 hộ dân của xã bị ảnh hưởng bởi việc thủy điện Vĩnh Hà dâng nước lòng hồ thì có chỉ có duy nhất 1 hộ được nhận đền bù từ tiền phòng chống bão lũ của tỉnh năm 2005.

Về phía chủ đầu tư công trình Nhà máy Thủy điện ICT Vĩnh Hà, chủ đầu tư mới chỉ chi trả 350 triệu tiền di chuyển đến nơi ở mới cho 07 hộ, còn 19 hộ chưa nhận được tiền đền bù. Theo những hộ dân chỉ khi nào chủ đầu tư đền bù tài sản thỏa đáng thì họ mới chuyển sang chỗ ở mới. Hiện nay mới chỉ có 2 hộ dân di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trước đó, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại quốc tế (ICT) phối hợp thực hiện di chuyển 25 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước ngày 31/5/2017.

Chiến Hữu