Lào Cai: Người dân chung tay để thành phố thêm đẹp

BVR&MT – Ngày 26/10/2020, Thành ủy Lào Cai ban hành Chỉ thị số 03 về tăng cường công tác lãnh đạo bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố Lào Cai “sáng – xanh – sạch – đẹp” giai đoạn 2010 – 2025. Sau 1 năm thực hiện chỉ thị, diện mạo thành phố đã có sự đổi thay rõ nét.

Hành lang tuyến phố Kim Hoa (phường Kim Tân) được lát gạch nhờ kinh phí xã hội hóa.

Dịp cuối tháng 10, chúng tôi gặp ông Phạm Văn Kỷ, Bí thư Chi bộ Nhạc Sơn 2, phường Kim Tân khi ông đang bận rộn đến từng nhà vận động người dân phố Trung Đô xã hội hóa lát đá đoạn hành lang, vỉa hè xây dựng tuyến phố kiểu mẫu. Ông Kỷ cho biết, trên tuyến phố này có 21 hộ. Để lát đá vỉa hè, mỗi hộ phải đóng góp khoảng 20 triệu đồng. Đây là khoản tiền không nhỏ trong điều kiện kinh tế khó khăn vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác dân vận và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân đã đồng thuận cùng Nhà nước xây dựng đường phố “sáng – xanh – sạch – đẹp”. Chỉ về phía tuyến phố Kim Hoa, An Phú đã được lát gạch sạch đẹp, phong quang, ông Kỷ hồ hởi nói: Chúng tôi đã vận động hơn 90 hộ ở 2 tuyến phố này đóng góp kinh phí lát gạch blog hành lang, vỉa hè với chiều dài khoảng 400 m. Các hộ còn chủ động mua dây điện trang trí trước cửa nhà để không gian đường phố sáng, đẹp lung linh vào buổi tối.

Trao đổi với chúng tôi về việc thực hiện chủ trương xã hội hóa xây dựng đô thị “sáng – xanh – sạch – đẹp”, ông Mai Thành Chung, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Tân cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 03 của Thành ủy Lào Cai, trong 1 năm qua, UBND phường Kim Tân đã tổ chức 3 hội nghị chuyên đề về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; xây dựng 1 mô hình tự quản tuyến phố đảm bảo trật tự đô thị tại phố Hàm Nghi và khu dân cư Kim Thành 2; tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh không lấn chiếm hành lang, vỉa hè, đổ rác ra hành lang, đường phố. Năm 2021, phường Kim Tân trồng mới hơn 200 cây xanh tại nhiều tuyến phố, sắp xếp lại đường dây điện, từng bước ngầm hóa các đường dây trên một số tuyến phố chính.

“Đặc biệt, phường triển khai xã hội hóa hơn 1,1 tỷ đồng lắp hệ thống chiếu sáng tại các tuyến phố, trụ sở, khu vực công cộng trên địa bàn và vận động người dân chỉnh trang lại hành lang, vỉa hè phố Kim Hoa, phố An Phú với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phấn đấu vận động xã hội hóa để cải tạo hành lang, vỉa hè phố Bế Văn Đàn và hành lang đường Hoàng Liên với tổng kinh phí hơn 5,2 tỷ đồng” – ông Chung cho biết.

Tại phường Bắc Cường, diện mạo phố phường cũng có nhiều thay đổi khi người dân chung tay đóng góp xây dựng thành phố “sáng – xanh – sạch – đẹp”. Theo ông Đặng Công Hoan, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Cường, năm 2021, thực hiện tiêu chí “sáng”, phường Bắc Cường đã vận động xã hội hóa được 1,5 tỷ đồng lắp đèn trang trí trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hoàng Quy, Trần Thị Lan, Lê Thanh, Ngô Quyền…; cải tạo, nâng cấp hệ thống điện trang trí tại các tuyến Kim Sơn, Mường Hoa tạo điểm nhấn làm đẹp cảnh quan khu phố, từ đó nhân rộng ra các tuyến phố khác.

Cùng với đó, về tiêu chí “xanh – sạch – đẹp”, phường Bắc Cường cũng vận động người dân đóng góp gần 150 triệu đồng trồng 300 cây xanh; chỉnh trang vỉa hè các lô đất trống ven đường Lê Thanh, đường Lê Duy Lương với trị giá 288 triệu đồng. Vừa qua, phường xử lý hành lang thoát hiểm giữa khu dân cư đường Trần Thị Lan và đường Trần Phú, thời gian tới sẽ vận động các hộ đóng góp đổ bê tông đoạn đường rộng 2 m và trồng hoa 2 bên, thu gom rác phía sau 2 dãy phố để đảm bảo mỹ quan và bàn giao tuyến đường cho khu dân cư tự quản. Phường Bắc Cường cũng vận động 80 hộ ở tuyến phố Lê Văn Thiêm xã hội hóa lát đá hành lang, vỉa hè để xây dựng tuyến phố kiểu mẫu.

Năm 2021, không chỉ phường Kim Tân và phường Bắc Cường, mà các xã, phường khác trên địa bàn thành phố Lào Cai, công tác chỉnh trang đô thị cũng được chú trọng nhằm góp phần đưa thành phố đạt đô thị loại I trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Vừa qua, thành phố Lào Cai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03 về tăng cường công tác lãnh đạo bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố Lào Cai “sáng – xanh – sạch – đẹp” giai đoạn 2010 – 2025. Theo đó, năm 2021, các cơ quan, đơn vị, trường học, hộ gia đình, tuyến phố đã lắp đặt hệ thống điện trang trí tại 1.231 điểm với tổng kinh phí xã hội hóa gần 8 tỷ đồng, trong đó có 1.068 điểm trong khuôn viên, trụ sở cơ quan, trường học, doanh nghiệp, nhà ở và 163 tuyến phố. Thành phố đã vận động xã hội hóa hơn 112 triệu đồng lắp bổ sung 120 bóng đèn cho hệ thống chiếu sáng công cộng.

Để xây dựng không gian xanh, thành phố đã trồng 81.540 cây xanh dịp tết Nguyên đán 2021 và trồng mới 11.751 cây xanh trong khuôn viên trụ sở, cơ quan, doanh nghiệp, trường học với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó xã hội hóa hơn 1,6 tỷ đồng. Năm 2021, thực hiện tiêu chí “sạch”, các xã, phường đã phát động 30 đợt ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải, xử lý các “điểm đen” về tập kết rác thải trên địa bàn. Cùng với đó, người dân thành phố tích cực cải tạo hành lang, vỉa hè, trồng hoa, làm đường ngõ xóm làm đẹp các tuyến phố với tổng kinh phí xã hội hóa khoảng 8 tỷ đồng.

Theo đại diện UBND thành phố Lào Cai, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng những đóng góp của người dân rất quan trọng trong công tác chỉnh trang đô thị. Thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã, phường khắc phục khó khăn, thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Thành ủy và Kế hoạch 274 ngày 26/11/2020 của UBND thành phố về tăng cường công tác lãnh đạo bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố Lào Cai “sáng – xanh – sạch – đẹp” giai đoạn 2010 – 2025, sớm đưa thành phố trở thành đô thị loại I.