Lào Cai: Chủ động chống đói, rét cho đàn gia súc trong mùa đông

BVR&MT – Để chủ động phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc trong mùa đông năm nay, huyện Bát Xát (Lào Cai) đã quyết liệt chỉ đạo các ngành chuyên môn, các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc.

Với 4 con trâu và 1 con nghé, mặc dù chưa vào mùa đông nhưng gia đình anh Vàng Thông Páo, thôn Láo Vàng, xã Phìn Ngan đã chủ động dự trữ rơm, trồng cỏ voi và sửa chữa, gia cố lại chuồng nuôi nhốt. Nhớ lại nhiều năm trước đây, gia đình anh cũng như một số hộ trong thôn vẫn thả rông trâu, bò, khi trời rét, gia súc không kịp về nên bị đói, chết rét trong rừng. “Những năm gần đây, được chính quyền xã tuyên truyền, vận động, gia đình tôi đã dự trữ rơm, trồng 400 m2 cỏ voi làm thức ăn cho trâu trong mùa đông, đồng thời gia cố, quây lại chuồng để đàn trâu không bị chết do đói và rét” – anh Páo cho biết.

Chủ động chống đói, rét cho đàn gia súc

Xã Phìn Ngan hiện có gần 4.000 con gia súc, trong đó có 1.320 con trâu, 60 con ngựa, còn lại là lợn, dê… Để phòng, chống đói, rét trong mùa đông năm nay, xã cử cán bộ đến các thôn tuyên truyền, vận động người dân không thả rông gia súc khi thời tiết dưới 12 độ C.

Đồng thời, hướng dẫn bà con cách che bạt chắn gió, gia cố, sửa chữa chuồng trại, chăm sóc, sưởi ấm, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc; cách dự trữ thức ăn cho gia súc. Bên cạnh đó, UBND xã chỉ đạo cán bộ thú y đến từng gia đình vận động người dân tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin cho đàn gia súc.

Ông Vàng Láo Lở, Chủ tịch UBND xã Phìn Ngan cho biết: Xã tuyên truyền, vận động người dân chủ động dự trữ rơm, nhờ đó, 100% hộ có gia súc đã dự trữ thức ăn cho đàn vật nuôi; cả xã có trên 80% hộ có chuồng nuôi nhốt kiên cố.

Với phương châm chủ động phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do rét gây ra, ngay từ thời điểm này, huyện Bát Xát đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các xã, thị trấn cử cán bộ đến từng gia đình tuyên truyền, vận động người dân các biện pháp phòng, chống đói, rét và chủ động nguồn thức ăn cho gia súc.

Ông Lê Huy Giang, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bát Xát cho biết: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã chỉ đạo các xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi. Đồng thời, đôn đốc việc dự trữ thức ăn cho đàn gia súc như vận động bà con trồng ngô mật độ dầy, ngô vụ đông, ngô sinh khối, cỏ voi để đàn vật nuôi có đủ thức ăn trong những tháng mùa đông.

Sơn Tinh

Tags:
CHIA SẺ