Lào Cai: Cây “di sản Việt Nam” được bày bán công khai

BVR&MT – Thời gian gần đây, một số người dân ở các bản thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã tự ý vào rừng khai thác cây hoa đỗ quyên mang ra rao bán công khai tại phía sau chợ Sa Pa và khu du lịch Thác Bạc với giá từ vài trăm nghìn đồng đến cả triệu đồng một cây.

Khu vực người dân bày bán nhiều loài cây rừng, trong đó có cây hoa đỗ quyên. (ảnh: baolaocai.vn)

Tùy thuộc vào loại cây to, nhỏ, hoa đỗ quyên sẽ được rao bán với mức giá khác nhau. Để lấy được hoa đỗ quyên, người ta sẽ phải mất nửa ngày đến một ngày vào rừng Hoàng Liên mới đem cây ra được.

Cây hoa đỗ quyên rừng hoa màu trắng có giá 300 nghìn đồng tại chợ Sa Pa. (ảnh: baolaocai.vn)

Hoa đỗ quyên là loài cây hoa quý, được xếp vào hàng “di sản Việt Nam” cần được lưu giữ và bảo tồn. Trước tình trạng người dân khai thác cây hoa đỗ quyên mang ra bán như hiện nay, cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời để loài hoa quý của núi rừng Hoàng Liên sẽ không biến mất trong tương lai

Chiến Hữu