Lần đầu tiên tổ chức Tuần du lịch Thanh Thuỷ – Mùa thu năm 2022

BVR&MT – Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh (02/9/1945 – 02/9/2022) và giới thiệu tiềm năng, lợi thế, sản phẩm du lịch tại địa phương cùng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, tối 01/9, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) đã tổ chức khai mạc Tuần du lịch Thanh Thủy – Mùa thu năm 2022.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Bùi Minh Châu – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, huyện, thành, thị của tỉnh…

Các lãnh đạo trong Ban Thường vụ tỉnh đến tham dự Lễ khai mạc.

Được biết, Thanh Thủy là một huyện miền núi nằm ở phía tây nam của tỉnh Phú Thọ, trải dài dọc theo tả ngạn sông Đà, đối diện với dãy núi Ba Vì quanh năm mây trắng bao phủ mênh mang huyền thoại Tản Viên Sơn thánh. Thanh Thủy vừa có lợi thế nằm trong vùng Thủ đô, là điểm giao thoa, cầu nối giữa đồng bằng sông Hồng, Thủ đô Hà Nội với các tỉnh miền núi phía Bắc, được đánh giá là một miền quê sơn thuỷ hữu tình. Đặc biệt, Thanh Thủy còn được thiên nhiên ban tặng Viên ngọc quý, đó là nguồn suối nước khoáng nóng. Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, con người hiền hậu, thân thiện, mến khách, Thanh Thủy còn có nhiều di tích lịch sử văn hóa vật thể và phi vật thể được lưu truyền, tích tụ trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc cùng các lễ hội dân gian độc đáo gắn với truyền thuyết thời đại Hùng Vương.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, sân khấu hiện đại tái hiện lại lịch sử của tỉnh Phú Thọ.

Với chủ đề “Du lịch Thanh Thuỷ – Điểm đến về nguồn, nghỉ dưỡng lý tưởng”, thể hiện thông điệp về những giá trị của Thanh Thuỷ, miền đất cội nguồn và những địa danh tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm tại các Di tích lịch sử cấp Quốc gia như: Đền Lăng Sương, tượng đài chiến thắng Tu Vũ, đình, đền Đào Xá… là các địa điểm lý tưởng để tổ chức du lịch học đường, du lịch cộng đồng hấp dẫn và bổ ích.

Những ca khúc tái hiện tới người xem hình ảnh những đồi cọ xanh ngát đặc trưng riêng của tỉnh trung du.

Đến với Thanh Thuỷ, du khách sẽ được trải nghiệm những điểm nghỉ dưỡng lý tưởng, Dịch vụ tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao tại Wyndham Thanh Thuỷ; các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp của Vườn Vua, Đảo Ngọc Xanh, Thanh Thuỷ Resort, Bamboo, Tre nguồn, Thanh Lâm Resort… là nơi hội tụ những tinh hoa của du lịch nghỉ dưỡng. Đến đây, du khách sẽ được hòa mình trong dòng khoáng nóng tự nhiên kết hợp với những tinh chất của dược liệu quý; được trải nghiệm bến du thuyền, nhà hàng dịch vụ Buffet, trung tâm lễ hội Féstival Hoa Sen quốc tế, con đường tình yêu, vườn hoa bốn mùa và rất nhiều các khu vực check in lý tưởng. Chưa dừng lại ở đó, du khách còn được thưởng thức văn hóa ẩm thực 4 mùa đặc sắc, nổi tiếng như Cá anh Vũ, Cá Lăng sông, hay cỗ lá, rượu Cần của người Mường Tu Vũ…

Ông Nguyễn Minh Tường – TUV, Bí thư Huyện ủy Thanh Thủy phát biểu tại Lễ khai mạc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Tường – TUV, Bí thư Huyện ủy Thanh Thủy cho biết: Từ một huyện miền núi nghèo, thuần nông, được sự quan tâm sâu sắc của tỉnh Phú Thọ, cùng sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng đất hội tụ đủ các điều kiện để phát triển du lịch. Đến nay, Thanh Thủy đang có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Huyện đã được công nhận là huyện nông thôn mới, diện mạo đổi thay từng ngày; với những cơ chế, chính sách cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, đã lựa chọn, thu hút được các nhà đầu tư lớn có tâm, có tầm, có trách nhiệm đang xúc tiến hoàn thiện các thủ tục triển khai như tập đoàn Flamingo, Ecopak, TNJ…

“Chúng tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới Thanh Thuỷ sẽ tiếp tục thu hút được các doanh nghiệp thực sự tiềm năng, uy tín về đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn huyện. Chúng tôi cam kết sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất, đồng hành cùng các nhà đầu tư, các doanh nghiệp để cùng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, vì sự phát triển chung của Du lịch Thanh Thuỷ. Đồng thời, chung tay xây dựng hình ảnh du lịch thân thiện, mến khách, an toàn, giữ gìn các giá trị văn hoá truyền thống, xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Huyện cũng sẽ phối hợp với các địa phương trong và ngoài tỉnh hoàn thiện các tua tuyến, đưa du lịch Thanh Thuỷ phát triển nhanh và bền vững, trở thành vùng trọng điểm du lịch của tỉnh, trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cấp quốc gia và phần đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”. Ông Tường khẳng định thêm.

Các đại biểu cùng nhấn nút khai mạc Tuần du lịch Thanh Thủy – Mùa thu 2022.

Bạn Vũ Đình Trà (Hà Nội) hào hứng chia sẻ với phóng viên Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường : “Mặc dù, trước đây, được nghe nói rất nhiều về Thanh Thủy với nguồn suối khoáng tự nhiên rất tốt cho sức khỏe, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới có dịp về trải nghiệm cùng với gia đình và may mắn đúng dịp sự kiện đặc biệt hoành tráng như này. Mong rằng, sau thành công của sự kiện ngày hôm nay, những năm về sau, Huyện sẽ tổ chức thường xuyên, đa dạng các loại hình du lịch khác để các du khách gần xa ngày càng biết tới suối khoáng Thanh Thủy hơn nữa”.

Du khách chia sẻ.

Sự kiện Tuần du lịch Thanh Thuỷ – Mùa thu 2022 được diễn ra trong thời gian bốn ngày (01/9-04/9/2022) với rất nhiều hoạt động đa dạng phong phú, nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về mảnh đất, con người cũng như những tiềm năng, lợi thế của du lịch Thanh Thủy với “Khát vọng xanh” đang vươn mình mạnh mẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện nói riêng và của tỉnh Phú Thọ nói chung.

Mặc dù, đây là lần đầu tiên tổ chức Tuần du lịch lại đúng vào dịp nghỉ lễ, nên chương trình rất thu hút, lôi cuốn nhiều người dân tại địa phương và các tỉnh đến với Thanh Thủy. Số lượng du khách tăng đột biến so với dự kiến. Nhưng theo quan sát của phóng viên, công tác an ninh, đảm bảo giao thông, an toàn trật tự luôn được theo dõi sát sao. Lực lượng công an đã được huy động tham gia phân luồng cho các phương tiện đi lại. Ngoài ra, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường ngay tại khu vực tổ chức cũng được chú trọng quan tâm, cây xanh, hoa tranh trí cảnh quan đa dạng. Các sản phẩm OCOP đại diện cho địa phương tham gia trưng bày triển lãm tại Hội chợ tiêu biểu về mặt hàng, giá thành ổn định, chất lượng được đảm bảo mang đúng hương vị của đất Tổ.

Quỳnh Anh