Lâm Đồng: Xử lý các trường hợp tự ý san ủi, cải tạo mặt bằng trái phép

BVR&MT – Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc cho biết thành phố đang xử lý các trường hợp tự ý san ủi, cải tạo mặt bằng trái phép làm biến đổi địa hình ở phường Lộc Tiến; yêu cầu ngừng san gạt và trả lại ban đầu.

Khu vực san ủi, cải tạo mặt bằng tại hẻm Phùng Hưng, đường Phan Đình Phùng, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, có dấu hiệu phân lô, bán nền. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ngày 7/12, ông Đoàn Kim Đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cho biết thành phố đang tiếp tục xử lý các trường hợp tự ý san ủi, cải tạo mặt bằng trái phép làm biến đổi địa hình trên địa bàn phường Lộc Tiến, đồng thời yêu cầu ngưng việc san gạt, khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Đây cũng là khu vực liên quan đến việc san gạt mặt bằng để phân lô, bán nền tại thành phố Bảo Lộc mà phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có loạt bài phản ánh “Vẫn ‘nóng’ việc phân lô, bán nền ở Lâm Đồng: Loạn giá bất động sản” ngày 1/12 vừa qua.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, khu vực hẻm Phùng Hưng (đường Phan Đình Phùng, phường Lộc Tiến) có khoảng 3,3ha đất nông nghiệp của ba cá nhân gồm: Hoàng Vũ Minh Trí, Lê Đức Hưng và Nguyễn Thanh Tú.

Ngày 3/12 vừa qua, trong quá trình kiểm tra về trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn, cơ quan chức năng phường Lộc Tiến đã phát hiện Hoàng Vũ Minh Trí (ngụ thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) và Lê Đức Hưng (ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) có hành vi vi phạm, tự ý san lấp mặt bằng, làm bề mặt đất thấp hơn so với thửa đất liền kề từ 1-5m, trên tổng diện tích hơn 7.000m2.

Sau đó, Ủy ban Nhân dân phường Lộc Tiến đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu các cá nhân trên ngừng san lấp, cải tạo mặt bằng; đồng thời gửi tờ trình đến Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc xử lý, xử phạt theo quy định.

Trước đó, ghi nhận của phóng viên trong ngày 17/11, tại một triền đồi rộng nhiều hécta thuộc hẻm Phùng Hưng (đường Phan Đình Phùng, phường Lộc Tiến) có hàng loạt xe cơ giới thi công cải tạo mặt bằng, làm đường đi nội khu có dấu hiệu của việc phân lô, bán nền.

Đặc biệt, có vị trí nằm sát chân cột điện cao thế nhưng cũng bị “cạo trọc” cây xanh để san ủi, cải tạo mặt bằng. Điều đáng nói, mặc dù cơ quan công an đang điều tra việc phân lô, bán nền ở thành phố Bảo Lộc nhưng việc cải tạo mặt bằng tại khu vực này vẫn diễn ra rất rầm rộ./.