Lâm Đồng: Mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương bị ngập nặng

BVR&MT – Mưa lớn từ ngày 6/8 đến nay đã khiến một số huyện ở tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại nặng nề, nhiều địa phương bị cô lập. Cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời để ứng phó.

Mưa lớn tại xã Lộc Châu – TP. Bảo Lộc ( Lâm Đồng)

Theo đó, mưa đã kéo dài một tuần qua diễn ra hầu hết các huyện của tỉnh Lâm Đồng. Đỉnh điểm mưa lớn bắt đầu từ ngày 6/8 và hiện tại một số huyện của tỉnh vẫn đang có mưa.

Các huyện có mưa lớn và ảnh hưởng nhiều: Lạc Dương, Suối Vàng, Trại Mát, Cam Ly…. Trong thành phố Đà Lạt mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên suối Cam Ly dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường, đặc biệt là là khu Hoàng Diệu. Nước ngập sâu, các phương tiện chết máy không thể di chuyển, nhiều tuyến phố bị cô lập ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.

Bạn Nguyễn Thùy Dung –  Sinh viên trường Đại Học Đà Lạt cho hay: “Mưa đã bắt đầu từ cuối tháng 7, khoảng 25/7 đến nay. Đỉnh điểm là ngày 6,7/8. Mưa trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường bị cô lập, việc đi lại cũng trở nên khó khăn. Các địa điểm vui du lịch của Đà Lạt cũng bị ảnh hưởng nhiều”.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại TP. Đà Lạt bị ảnh hưởng.

Mưa lớn làm ảnh hưởng đến hàng trăm ngôi nhà và hàng nghìn hecta hoa màu của người dân. Tỉnh lộ 725, từ huyện Đạ Tẻh đi huyện Bảo Lâm, xuất hiện nhiều đoạn sạt lở đất nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường, cầu cống tại các xã Đạ Kho, Triệu Hải, Quốc Oai, Đạ Pal bị nước ngập sâu từ 0,4 – 0,5 m khiến giao thông qua lại khó khăn. Đặc biệt, đường từ Thôn 11 (xã Đạ Kho) qua xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú bị nước ngập chia cắt hoàn toàn.

Hiện tại tính mạng của người dân vẫn được đảm bảo an toàn. Lãnh đạo chính quyền các huyện đã kịp thời có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác ứng phó, hướng dẫn phân luồng đảm bảo giao thông và sơ tán nhân dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

Hà Linh