Lâm Đồng: Bắt quả tang 4 đối tượng khai thác thiếc trái phép

BVR&MT – Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 4 đối tượng đang đào hầm và khai thác trái phép quặng thiếc trong lòng núi, thu giữ nhiều tang vật phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản.

Một trong 5 căn hầm được các đối tượng đào vào lòng núi để khai thác quặng thiếc trái phép. (Ảnh TTXVN phát)

Ngày 5/5, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với công an huyện cùng các cơ quan chức năng huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng tiến hành truy quét tại tiểu khu 119 và 133, thuộc xã Đa Nhim và Đa Sar, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang 4 đối tượng đang đào hầm và khai thác trái phép quặng thiếc trong lòng núi, thu giữ nhiều tang vật phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản.

Hiện trường vụ khai thác thiếc trái phép nằm tại khu vực giáp ranh giữa hai xã Đa Nhim và Đa Sar của huyện Lạc Dương.

Khi tới gần khu vực này, lực lượng chức năng đã chia thành 3 tổ công tác, bất ngờ tiếp cận các hầm được đào sâu vào lòng đất, bắt quả tang 4 đối tượng đang có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái pháp luật gồm: Triệu Quang Huy, sinh năm 1977, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; Quách Công Trường, sinh năm 1984; Bùi Văn Kiều, sinh năm 1976 và Bùi Văn Tiến, sinh năm 1998, đều trú tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 5 hầm thiếc, trong đó có 3 hầm cũ và 2 hầm mới. Tại vị trí hầm số 2 có 2 chòi bạt, 1 máy phát điện, 1 máy nổ, 1 máy tời, 2 xe rùa và 400m dây điện. Vị trí hầm số 3 có 2 máy nổ, 1 máy phát điện, 1 máy xay đá, 1 dàn rung, 1 môtơ điện, 1 máy thổi gió, 1 máy đục bêtông, 1 máy tời, 5 xe rùa, 500m dây điện và 200m ống nước.

Tất cả những vật dụng, máy móc này được nhóm đối tượng trên sử dụng vào việc khai thác quặng thiếc trong lòng đất, với chiều sâu của mỗi hầm lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm mét.

Do từ hiện trường ra tới đường ôtô cách xa nhiều km, lại có địa hình đồi núi hiểm trở, trơn trượt vì mưa lớn kéo dài nên toàn bộ tang vật được phát hiện, thu giữ ở hiện trường không thể đưa ra ngoài.

Đoàn công tác đã thống nhất giải tỏa, tiêu hủy tại chỗ các tang vật, lán trại bằng hình thức đốt cháy hoàn toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ 4 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép để mở rộng điều tra, đồng thời hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Khu vực lực lượng chức năng truy quét, bắt quả tang 4 đối tượng trên nhiều năm qua là điểm nóng về tình trạng khai thác quặng thiếc trái pháp luật của tỉnh Lâm Đồng./.