Lai Châu: Hua Bum giảm nghèo

BVR&MT – Để từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, xã Hua Bum (huyện Nậm Nhùn) triển khai nhiều giải pháp về giảm nghèo. Trong đó, vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đề ra những hướng đi, nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả.

Xã Hua Bum có diện tích tự nhiên 26.064,71ha, gồm 6 bản, 488 hộ, với 2.234 nhân khẩu. Những năm qua, cùng với các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, tỉnh, huyện, xã tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa.

Nhờ chăn nuôi gia súc, gia cầm nhiều hộ dân ở xã Hua Bum có thu nhập ổn định.

Ông Pờ Ha Lòng – Phó Chủ tịch UBND xã Hua Bum cho biết: “Xác định xóa đói, giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, hàng năm, xã ban hành nghị quyết; thành lập ban chỉ đạo và phân công các thành viên thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo tại các bản. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động người dân tự vươn lên thoát nghèo, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, xã hội trong công tác giảm nghèo. Tích cực vận động các nguồn lực để giúp hộ nghèo làm ăn, tìm kiếm việc làm, xóa nhà tạm; hỗ trợ việc học tập của con em thuộc hộ nghèo, cận nghèo…

Ngoài ra, xã cũng hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện các mô hình sinh kế nhỏ, phù hợp với đặc điểm và thói quen chăn nuôi, trồng trọt của các hộ nghèo. Nhân rộng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả để tạo thêm việc làm cho người lao động. Lồng ghép thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững với chương trình xây dựng nông thôn mới và các nguồn lực khác, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân…”.

Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân có vốn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, các tổ chức, đoàn thể xã đứng ra nhận ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện gần 13 tỷ đồng cho 221 hộ dân vay vốn. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho người dân; lồng ghép các nguồn vốn tập trung hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất. Đến nay, toàn xã có hơn 200ha lúa, 125,5ha sắn, 75ha ngô; 66ha thảo quả, 25,5ha cây ăn quả các loại. Ngoài ra, có 679 con trâu, 534 con bò, 372 con lợn; gần 2.000 con gia cầm các loại.
Được sự giới thiệu của cán bộ xã, chúng tôi tới thăm mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm của bà Pờ Mỳ Pao (bản Chang Chảo Pá), trước đây, do thiếu vốn, nên gia đình bà chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu gia đình. Từ khi được tạo điều kiện vay 50 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, gia đình có điều kiện mở rộng chăn nuôi, mang lại thu nhập ổn định. Bà Pao chia sẻ: “Có vốn, gia đình tôi không chỉ đầu tư chăn nuôi gia cầm mà còn xây dựng chuồng trại kiên cố, rộng rãi, mua thêm 5 con lợn nái sinh sản về nuôi cuối năm 2018. Trong quá trình nuôi, gia đình tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật nên đàn vật nuôi sinh trưởng và phát triển nhanh chóng. Đến nay, gia đình tôi có 15 con lợn nái và gần 200 con gia cầm các loại. Trừ chi phí, mỗi năm cho thu nhập hơn 200 triệu đồng”.

Còn ở bản Pa Mu có mô hình nuôi gia súc, gia cầm của anh Sùng A Sính là một trong những hộ điển hình trong phong trào phát triển kinh tế của xã; trung bình mỗi năm, tổng thu nhập từ chăn nuôi sau khi đã trừ chi phí đạt hơn 200 triệu đồng. Anh Sính cho biết: Trước đây, thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào cây ngô, lúa và thảo quả. Năm 2016, từ định hướng của xã, gia đình đã mạnh dạn đầu tư khoảng 100 triệu đồng xây dựng chuồng trại, đầu tư nuôi trâu thịt. Được cán bộ Hội Nông dân xã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, nên đàn trâu lớn nhanh, ít bị dịch bệnh. Hiện nay, gia đình thường xuyên duy trì trên 20 con trâu và nuôi thêm 10 con bò.

Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, đời sống vật chất và tinh thần của người dân xã Hua Bum ngày càng được cải thiện. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 27,5 triệu đồng/năm; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 5,85%/năm…