Lạ mắt bốt điện trên phố biến thành tranh cổ động cổ vũ y, bác sĩ chống dịch COVID-19

BVR&MT – Tại các tuyến phố Bạch Mai – Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) những bốt điện được khoác áo mới bằng những bức tranh cổ động cổ vũ y bác sĩ trong công tác chống dịch COVID-19 không chỉ khiến nhiều người vô cùng thích thú mà còn làm toát lên tinh thần quyết tâm chống dịch của Thủ đô.

Trong những ngày này, các cấp, ban ngành cùng người dân cả nước đang gồng mình chung sức chống dịch. Nhằm tuyên truyền cho người dân Thủ đô về công tác phòng chống dịch COVID-19, Hội Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng phối hợp với Đoàn thanh niên phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng nhau thực hiện, vẽ những tác phẩm tranh cổ động người dân đeo khẩu trang, rửa tay, giãn cách… trên các bốt điện khu vực gần ngã tư phố Bạch Mai – Lê Thanh Nghị.
Những bốt điện được hoác trên mình chiếc áo mới, không chỉ mang lại thẩm mĩ cho con đường nó còn ý nghĩa tuyên truyền, cổ động phòng chống đại dịch.
Bà Nguyễn Thị Mai, cư dân tại khu Bạch Mai chia sẻ: “Sau khi hoàn thiện các tác phẩm, tôi thật sự ngỡ ngàng, rất đẹp và ý nghĩa. Bức hình về nữ y tá khiến tôi xúc động và cảm thấy mến phục các chiến sĩ áo trắng”.
Những thông điệp được đưa lên bốt điện một cách bắt mắt và dễ hiểu như: Tuân thủ 5K, rửa tay thường xuyên, không ra ngoài khi không có việc cần,…
Bên cạnh đó, tại các điểm ngã ba, ngã tư cũng được đặt các tấm pano, áp phích lớn.
Qua những hình ảnh này phần nào cũng thể hiện sự thấu hiểu và đồng cảm hơn với sự vất vả của các y – bác sĩ.
Đồng thời những “bốt điện cổ động” còn giúp người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch, từ đó nâng cao ý thức và có trách nhiệm hơn trong công việc phòng chống dịch mà toàn xã hội đang chung tay.

Hà Linh – Thúy Đào