Kiểm lâm Cơ động Hà Tĩnh bắt giữ xe ô tô vận chuyển gỗ trái phép

BVR&MT – Sáng ngày 15/1, Đội Kiểm lâm Cơ động tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Hạt Kiểm lâm Hương Khê bắt giữ xe ô tô 12 chỗ ngồi khi đang vận chuyển lượng lớn gỗ chạy theo hướng Hương Khê – TP. Hà Tĩnh.

Đội Kiểm lâm Cơ động tỉnh Hà Tĩnh cùng với Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê phát hiện trên xe có nhiều khúc gỗ lớn chất đầy khoang ghế.

Theo đó, vào sáng 15/1, trong lúc tuần tra trên tuyến QL 15, Đội Kiểm lâm Cơ động phát hiện xe ô tô mang BKS 16K-6395 (chưa rõ danh tính người điều khiển) nghi đang vận chuyển lượng lớn gỗ chạy theo hướng Hương Khê – TP Hà Tĩnh nên đã phối hợp tiến hành theo dõi.
Khi xe chạy đến gần dốc Địa Lợi, thuộc địa phận xã Hà Linh (Hương Khê), Đội Kiểm lâm Cơ động yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Tuy nhiên lái xe không chấp hành và bỏ chạy.

Nhận thấy chiếc che ô tô có vấn đề, Đội Kiểm lâm Cơ động đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê để tăng cường lực lượng, phương tiện tiến hành truy đuổi đón chặn. Khi đến gần cây xăng Truông Bát, thuộc địa phận xã Hà Linh, các đối tượng bất ngờ lùi xe đâm phía sau xe ô tô của Đội Kiểm lâm Cơ động và quay đầu chạy theo hướng đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng TP. Hà Tĩnh – Hương Khê.

Xe ô tô của Đội Kiểm lâm Cơ động tỉnh Hà Tĩnh bị đối tượng lùi lại đâm để tẩu thoát.

Sau quá trình rượt đuổi, đến địa phận xã Hương Long (Hương Khê), các đối tượng đã xuống xe chạy trốn. Quá trình kiểm tra xe ô tô, Đội Kiểm lâm cùng với Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê phát hiện trên xe có nhiều khúc gỗ lớn chất đầy khoang ghế. Đội Kiểm lâm Cơ động tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Khê, Công an xã Hương Long tiến hành lập biên bản, đưa phương tiện cùng tang vật về trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đình Nguyên