Không khí năm mới tràn ngập khắp mọi miền

BVR&MT – Không khí hân hoan chào đón năm mới 2021 về trên khắp mọi nẻo đường các miền quê của đất nước. Người dân tạm gạt bỏ những lo lắng và không ít khó khăn trong năm cũ, tràn ra các tuyến phố trung tâm lung linh sắc màu hạnh phúc đón mừng ngày giao thời đặc biệt ý nghĩa, mang nhiều may mắn tốt đẹp đến với mỗi gia đình, mỗi người.

Màn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2021 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tối 31/12/2020, tại Hà Nội, tiết trời mùa đông đã được “làm ấm” lên bởi dòng người đổ về các khu vực trung tâm. Càng muộn, dòng người đổ về càng đông hơn. Ước chừng có khoảng 200 nghìn người đã đến với không gian phố đi bộ chung quanh hồ Hoàn Kiếm. Ðể đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chủ động phối hợp các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật. Chung quanh hồ Hoàn Kiếm có ba sân khấu biểu diễn nghệ thuật. Sôi nổi nhất là Chương trình nghệ thuật “Vũ khúc ánh sáng” tại Quảng trường Ðông Kinh Nghĩa Thục với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng với những màn trình diễn sôi động và hiện đại. Ngoài ra, còn có chương trình Chào năm mới 2021 ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, biểu diễn nghệ thuật tại tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Các địa điểm: Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Công viên Thống Nhất… đều có những chương trình nghệ thuật hoành tráng và màn “đếm ngược” đến năm 2021. Mừng năm mới 2021, thành phố tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại: hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất và sân vận động Mỹ Ðình. Ít phút trước khi năm mới sang, không khí quanh hồ Hoàn Kiếm lắng xuống. Mọi người đứng bên nhau nhìn lên trời cao chờ đợi màn pháo hoa với niềm tin vào những điều tốt đẹp sắp đến khi một năm mới bước sang.

Cũng như Hà Nội, nhiều tuyến đường trung tâm tại TP Hồ Chí Minh, không khí đón Tết Dương lịch bắt đầu nhộn nhịp. Hàng loạt các cửa hàng, trung tâm thương mại trang trí bắt mắt với những hình ảnh chào năm mới. Chị Nguyễn Lê An, nhân viên một trung tâm thương mại trên đường Ðồng Khởi cho hay: Dù năm nay dịch Covid-19 kéo dài, Ban Giám đốc chủ trương tiết giảm các kinh phí nhưng vẫn thực hiện trang trí không gian chào đón năm mới theo hướng đơn giản, tiết kiệm. Ðến tối, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đông đảo giới trẻ háo hức chờ đón chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, màn trình chiếu ánh sáng nghệ thuật ở tòa nhà UBND thành phố và tòa nhà Timesquare (đường Nguyễn Huệ, quận 1).

Nhìn chung không khí đón năm mới tại các địa điểm vui chơi công cộng vẫn nhộn nhịp; nhiều người vẫn tuân thủ nghiêm quy định về đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Với việc thành phố sẽ tổ chức bắn pháo đón năm mới tại bốn điểm trên địa bàn thành phố (Landmark 81, Công viên Ðầm Sen, Khu công nghệ cao và hầm sông Sài Gòn), người dân thành phố có dịp để thưởng thức những hình ảnh lung linh của pháo hoa trong đêm giao thừa và có nhiều niềm tin về một năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc hơn.

Năm 2020 đối với TP Ðà Nẵng là một năm đầy thử thách, khó khăn. Dù vậy, chào năm mới 2021, người dân thành phố hòa mình vào không khí âm nhạc, lễ hội ẩm thực truyền thống và nhiều sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức sinh động trong chuỗi Lễ hội Ðà Nẵng – Chào Năm mới 2021, diễn ra từ chiều 29/12/2020 đến hết ngày 2/1/2021, diễn ra tại hai bên bờ sông Hàn và Công viên châu Á. Dịp năm mới này, người dân Ðà Nẵng còn được ngắm sông Hàn với chương trình diễu hành thuyền hoa và trải nghiệm du ngoạn sông Hàn về đêm, Lễ hội đếm ngược chào năm mới 2021, Lễ hội Mì, Chương trình Nghệ thuật âm nhạc đường phố, Thưởng thức Lân Sư Rồng, Diễu hành xích lô du lịch… Tại các địa điểm diễn ra các sự kiện thu hút đông đảo người dân tham gia, ban tổ chức chương trình đều nhắc nhở và phát khẩu trang y tế cho những ai quên mang theo, đồng thời khuyến cáo người dân đeo khẩu trang y tế.

Hân hoan chào đón năm mới 2021, ngày cuối cùng của năm 2020, nhiều người dân TP Cần Thơ đã đến chiêm ngưỡng đường đèn nghệ thuật chào năm mới 2021. Với chủ đề “Sắc xuân Tây Ðô”, đường đèn nghệ thuật năm nay có chiều dài hơn 1 km nằm trên Ðại lộ Hòa Bình, con đường đẹp nhất đất Tây Ðô. Ðiểm nhấn của đường đèn năm 2021 là hình ảnh cây đờn kìm cách điệu ngay trước trụ sở UBND thành phố Cần Thơ lung linh sắc màu về đêm thu hút đông người đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Ðường đèn nghệ thuật TP Cần Thơ trở thành điểm nhấn cho đô thị Cần Thơ, hòa chung trong chuỗi hoạt động mừng Ðảng – mừng Xuân của thành phố chào đón năm mới. Bên cạnh đó, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới 2021 vào tối 31/12/2020 với chủ đề “Cần Thơ – Hội nhập và phát triển” gồm các tiết mục văn nghệ trẻ trung, hiện đại, thể hiện sự phấn khởi của đất và người Tây Ðô đón chào năm mới với nhiều thành công.

Ðêm cuối năm, thời tiết ở TP Hà Giang (Hà Giang) mặc dù rét buốt nhưng vẫn không ngăn được dòng người đổ về Quảng trường 26/3 để đón xem chương trình nghệ thuật đặc sắc “Chào năm mới 2021” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức. Trong những ngày cuối năm, từng đoàn ô-tô, xe máy ngược dốc lên Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Ðồng Văn. Trong dịp Tết Dương lịch năm nay, lượng khách du lịch lên Hà Giang tăng đột biến so với mọi năm, ước khoảng 100 nghìn lượt người. Buổi sáng đầu tiên của năm mới, UBND tỉnh tổ chức lễ đón vị khách du lịch đầu tiên lên Hà Giang tại Quảng trường 26/3. Ðây là hoạt động đầu tiên của tỉnh Hà Giang trong năm mới 2021, mở ra một năm với nhiều kỳ vọng tốt đẹp.

Tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, các tuyến phố chính như Trần Hưng Ðạo, Hoàng Liên, An Dương Vương, Nguyễn Huệ… được trang hoàng đẹp lộng lẫy bởi những chùm đèn nhiều màu sắc, tạo hình cây sa mộc, hoa gạo, chim lạc Việt… Các khu vui chơi ở Công viên Nhạc Sơn mở cửa thu hút các cháu nhỏ và học sinh đến tham gia các trò chơi vui, khỏe, lành mạnh. Tối 31/12/2020, tại khu vực phố đi bộ ở đường Ðinh Lễ và An Dương Vương, Ðoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật, với chủ đề “Sắc Xuân thành phố biên cương”, với những bài ca, điệu múa về Ðảng và Bác Hồ, về mùa xuân quê hương, đất nước, thu hút hàng nghìn người đến xem. Mặc dù rét lạnh 30C, nhưng Khu du lịch Sa Pa vẫn rất đông du khách đổ ra đường phố, háo hức đón chờ mưa tuyết có thể xảy ra. Tại khu vực ga đi của cáp treo Phan-Xi-Păng tái hiện “Ngôi làng tuyết” lãng mạn, lấy cảm hứng từ ngôi làng cổ Si-ra-ca-oa-gô ở Nhật Bản, với những mái nhà gỗ xếp lớp đậm chất Tây Bắc được biến hóa thành những mái nhà phủ đầy tuyết trắng, tạo thành điểm nhấn, thu hút rất đông du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Trong cái lạnh đặc trưng miền nam Tây Nguyên, gác lại những bộn bề, lo toan của năm cũ, người dân tỉnh Lâm Ðồng hân hoan chào đón năm đầu thập niên mới, với bao kỳ vọng về bức tranh tươi sáng trên hành trình đổi mới, phát triển của quê hương, đất nước. Những bản tình ca Tây Nguyên, những bản nhạc chào đón năm mới đã cất lên rộn ràng. Từ những thôn, buôn dọc dải Trường Sơn Ðông huyền thoại, đến miền cây trái ngọt lành bên dòng Ðồng Nai, sức sống mới đang về trên những nếp nhà của người dân Lâm Ðồng. Ðêm cuối cùng năm cũ, phố núi Ðà Lạt sáng bừng ánh đèn trang trí, những bản nhạc chào đón năm mới rộn ràng, dòng người đổ về khu vực trung tâm thành phố để cùng nhau chờ đón thời khắc chuyển giao, đón chào năm mới. Hòa trong dòng người tụ họp đón xuân trên phố núi, anh Pi-e-rơ, du khách người Pháp cho biết: “Mình sống ở Ðà Lạt nhiều năm rồi, miền đất này khá giống quê hương mình, thật sự là nơi đáng sống; người dân rất thân thiện và gần gũi. Năm mới, chúc quê hương thứ hai của mình luôn đổi mới, phát triển”.

Còn tại vùng Tây Nam của Tổ quốc, Cà Mau “bình thường” không như mọi năm. Phần đông chọn vui Tết tại gia, dành thời gian cho gia đình bên mâm cơm bình dị mà ấm cúng. Dạo sơ qua nhiều tuyến đường ngay trung tâm TP Cà Mau, ngoại trừ một số vị trí quan trọng được bày biện thêm cây xanh, tạo vẻ mỹ quan thì phần lớn còn lại vẫn như ngày thường, người qua lại cũng không đông đúc. “Trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, ước tổng lượt khách đến Cà Mau khoảng 15 nghìn người, tập trung phần lớn tại các điểm như: Khai Long, Ðất Mũi, Thư Duy và một số điểm du lịch cộng đồng” – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau Trần Hiếu Hùng chia sẻ.