Không có chuyện 4.700 cán bộ chiến sĩ công an xin ra khỏi ngành

BVR&MT – Giám đốc Công an TP. Hà Nội Nguyễn Hải Trung khẳng định không có chuyện 4.700 cán bộ, chiến sĩ thuộc biên chế Công an Hà Nội xin ra khỏi ngành do đơn vị siết chặt kỷ luật như một số tin đồn trên mạng xã hội thời gian qua.

Tại buổi họp báo của Bộ Công an chiều 19/12, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội đã thông tin về việc mạng xã hội thời gian qua lan truyền bài viết cho rằng khoảng 4.700 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an Hà Nội xin nghỉ việc thời gian qua.

Theo Giám đốc Công an Hà Nội, thời gian qua, Công an Hà Nội đã thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ sai phạm. Thống kê số lượng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) kỷ luật mỗi năm là khoảng 170 người, trong tổng số khoảng 20.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc biên chế công an thành phố.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: TL.

Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định số xin xuất ngũ cũng không có gì đột biến khi duy trì mức 150-160 cán bộ mỗi năm. Theo đó, số này phần lớn rơi vào dạng trình độ, năng lực, phẩm chất kém, trong diện sắp tinh giản biên chế.

Dạng thứ hai là có đơn xin xuất ngũ vì hoàn cảnh gia đình neo đơn, bố mẹ ly hôn, con cái nhỏ, muốn ra khỏi ngành để có thời gian chăm sóc vợ con.

Dạng thứ ba, do gia đình CBCS có doanh nghiệp, cửa hàng, có điều kiện kinh tế, buôn bán làm ăn. Do trong ngành có những quy định ràng buộc nên số CBCS này xin ra khỏi ngành để phát triển kinh tế, kinh doanh nhưng số này chiếm tỷ lệ nhỏ.

Người đứng đầu Công an Hà Nội khẳng định việc CBCS xuất ngũ và siết chặt kỷ luật không liên quan đến nhau. Tất cả những trường hợp xin xuất ngũ đều được Giám đốc Công an TP. Hà Nội trao đổi trực tiếp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý theo đúng quy định.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung xác nhận có việc Trưởng Công an quận Đống Đa xin nghỉ hưu sớm nhưng xuất phát từ vấn đề sức khỏe. Còn Trưởng Công an Hoàn Kiếm vẫn sức khỏe tốt, không có chuyện vì siết chặt kỷ luật, kỷ cương mà xin xuất ngũ./.