Khó khăn trong xử lý rác thải dọc bờ biển xã Ngư Lộc, Thanh Hóa

BVR&MT – Nhiều năm qua, dọc đường bờ biển xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, luôn tràn ngập rác thải. Những ngày nắng, khu vực này bốc mùi hôi khó chịu từ các loại rác thải, gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Thực trạng này diễn ra đã lâu nhưng chính quyền vẫn chưa có giải pháp khắc phục.

Rác tại khu vực bờ biển thuộc xã Ngư Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa). Ảnh: TTXVN phát

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, khu vực bờ biển thuộc xã Ngư Lộc, rác thải ngập tràn bờ biển gồm nhiều túi ni lon, vỏ chai nhựa, lốp xe, rác thải xây dựng. Mỗi khi thủy triều lên, rác lại tràn vào bờ, gây ô nhiễm môi trường biển. Nhiều năm nay, người dân vùng biển phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường này.

Anh Nguyễn Ngọc Trước, xã Ngư Lộc cho biết: “Nhiều hôm rác bốc mùi hôi tanh rất khó chịu. Mong UBND xã Ngư Lộc sớm có biện pháp giảm thiểu chất thải môi trường để sạch hơn”.

Còn ông Hoàng Văn Lý, xã Ngư Lộc cho biết: “Một số người dân đi biển khai thác hải sản thiếu ý thức đổ rác xuống biển, trong khi rác ở nơi khác cũng thường xuyên trôi dạt vào bờ. Chính quyền và người dân đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh nhiều lần, nhưng sau một thời gian bờ biển lại ngập tràn rác”.

Thời gian qua, dù xã đã huy động hàng trăm cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân đồng loạt tổng dọn vệ sinh bờ biển, thu gom hàng chục tấn rác thải và thuê thiết bị, phương tiện xúc và vận chuyển rác để xử lý. Tuy nhiên, tình trạng rác thải ngập tràn bờ biển vẫn tái diễn.

Nguyên nhân rác thải tồn đọng là do đặc thù của bờ biển Ngư Lộc hình lòng chảo, nằm giữa hai cửa sông nên sau mỗi đợt thủy triều lại có một lượng lớn rác thải đổ vào. Bên cạnh đó, ý thức một số người dân còn hạn chế, chủ phương tiện đi tàu khai thác hải sản thường xả rác xuống biển, mỗi lần thuỷ triều lên rác tràn vào bờ, nhiều lượng rác chìm, ngầm phải sử dụng xe cơ giới để xúc lên, để xử lý triệt để là rất khó khăn.

Theo ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc: Để hạn chế rác thải gây ô nhiễm môi trường, UBND xã đã ký hợp đồng với một công ty vận chuyển rác, cứ một ngày sẽ xử lý 10 tấn rác, ngày lễ, Tết vận chuyển 15-20 tấn ra khỏi địa bàn. Tuy nhiên, vẫn có rác trôi ở nơi khác về nên việc xử lý rác thải ven biển đang còn gặp nhiều khó khăn.

Công trình lò đốt rác xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc được xây dựng với số vốn 5,2 tỷ đồng, đi vào hoạt động từ năm 2018 nhằm xử lý tốt vấn đề rác thải cho 2 xã Hòa Lộc và Xuân Lộc. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 5 năm vận hành, công trình đã phải ngừng hoạt động do xuống cấp nghiêm trọng và không thể vận hành. Trong khi đó, công trình này thiết kế công suất xử lý 7 tấn rác/ngày đêm, nhưng hiện lượng rác của hai xã Hòa Lộc và Xuân Lộc là hơn 10 tấn/ngày đêm. UBND xã Hòa Lộc đã lên phương án sửa chữa, nâng cấp công suất nhưng do nguồn vốn đầu tư lớn nên không thể thực hiện, dẫn đến lượng rác thải tồn đọng gia tăng, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Ông Lê Trọng Thắng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hậu Lộc cho biết: Huyện đã quy hoạch xây dựng nhà máy rác tập trung tại xã Minh Lộc. Tuy nhiên, việc đầu tư, xây dựng chưa đúng tiến độ do thiếu vốn. Thời gian tới, UBND huyện kiến nghị các cấp trên sớm bố trí vốn để huyện đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại khu vực ven biển, qua đó giảm ô nhiễm môi trường tại địa phương.

Hiện rác thải làm ô nhiễm tại đường bờ biển xã Ngư Lộc vẫn đang diễn ra, tình trạng sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn nếu chính quyền và các cơ quan chức năng không có các giải pháp xử lý rác thải tồn đọng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ, giữ gìn môi trường biển.