Khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019

BVR&MT – Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019, tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường, tăng cường sử dụng sản phẩm xanh cũng như thay đổi thói quen trong phân loại rác tại nguồn, đổ rác đúng nơi quy định, không xả rác ra đường phố và kênh rạch.

Các tình nguyện viên cổ động Chiến dịch Giờ Trái đất 2019.

Ngày 17/3, tại Nhà Văn hóa Thanh niên (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh), Báo Sài Gòn Giải phóng phối hợp cùng Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải, cho biết: Việt Nam tham gia chiến dịch Giờ Trái đất từ năm 2009, qua 11 năm, chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam và thế giới nói chung không chỉ dừng lại ở hành động vận động cộng đồng thực hiện tắt điện hơn 1 giờ mà còn mở rộng ra nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, như: giảm thiểu sử dụng năng lượng hóa thạch, giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn để gia tăng lượng rác thải tái chế, phát động chương trình khởi nghiệp “Ý tưởng xanh”…

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP. HCM Ngô Minh Hải cho biết, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh xác định các nội dung hoạt động trọng tâm hướng đến phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ thành phố trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo mảng xanh, không xả rác ra đường phố và kênh rạch… Trong đó, các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất gồm các dự án: “Chuyển động xanh”, “Năng lực xanh cho cộng đồng”, “Kết nối xanh” và “Thay đổi xanh của bạn” sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động người dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, tăng cường sử dụng sản phẩm xanh, sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe, cũng như thay đổi thói quen chuyển sang sản xuất xanh, tăng cường ủng hộ các doanh nghiệp hướng đến công nghệ xanh, sản phẩm xanh…

Để các chương trình, dự án đạt hiệu quả, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải mong muốn sự nỗ lực, kiên trì, làm gương của các bạn trẻ, các bạn đoàn viên thanh niên Thành phố để có thể tác động thay đổi thói quen của cộng đồng.

Chiến dịch Giờ Trái đất là một sự kiện quốc tế do Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế thực hiện hàng năm nhằm khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh tắt các thiết bị điện từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 (giờ địa phương) ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 3.

Các tình nguyện viên đạp xe diễu hành hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 sẽ có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức, triển khai các dự án khác biệt hơn so với mọi năm. Cụ thể, Ban tổ chức huy động ý kiến đóng góp, ý tưởng sáng tạo từ tất cả các tình nguyện viên để triển khai dự án hiệu quả nhất, chứ không chỉ tập trung ở lực lượng tình nguyện viên nòng cốt. Bên cạnh đó, mỗi tình nguyện viên sẽ là một đại sứ môi trường, đẩy mạnh truyền thông mạng xã hội về thông điệp, ý nghĩa của chương trình…

Được biết, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đêm sự kiện chính hưởng ứng tắt điện cùng thế giới “Chung tay tắt điện toàn cầu” diễn ra từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 30/3, tại Nhà văn hóa Thanh niên, Quận 1. Dự kiến thu hút hơn 5.000 thanh thiếu niên và người dân trên địa bàn tham dự với trọng tâm là vận động tắt đèn đồng loạt một giờ toàn thế giới (từ 20 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Tại Lễ ra quân khởi động cho chiến dịch, hơn 1.000 bạn trẻ đã thực hiện đồng loạt thay đổi avatar facebook cá nhân để kêu gọi ủng hộ chiến dịch Giờ Trái đất 2019. Ngay sau đó, các đại sứ và tình nguyện viên đã tham gia đạp xe tuần hành tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất tại các tuyến đường trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.