Khám phá không gian đặc sắc tại Tuần văn hóa du lịch 6 tỉnh Việt Bắc năm 2022

BVR&MT – Từ ngày 15/4 – 17/4, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, quanh khu vực Hồ Gươm (Hà Nội), người dân Thủ đô và du khách có dịp khám phá, trải nghiệm không gian văn hóa, thưởng thức ẩm thực, nghệ thuật đặc sắc của 6 tỉnh Việt Bắc tại “Tuần văn hóa du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và Hà Nội năm 2022”.

Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” do các tỉnh Việt Bắc khởi xướng đã trải qua 13 năm tổ chức luân phiên giữa các tỉnh. Với sự hợp tác và cùng đồng hành của nhiều tỉnh thành trong nhiều năm qua, chương trình đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân ở mọi miền Tổ quốc đặc biệt là du khách thế giới, góp phần quảng bá xúc tiến du lịch liên vùng, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh về du lịch của các địa phương nhất là trong thời điểm du lịch đang dần phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Đây là một trong những sự kiện nằm trong chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc” được tổ chức thường niên với sự tham gia của 6 tỉnh Việt Bắc: Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn.
Tại Tuần lễ văn hóa du lịch 6 tỉnh Việt Bắc, người dân Thủ đô và du khách tham quan sẽ được trải nghiệm không gian giới thiệu di sản văn hóa, trưng bày thông tin về du lịch của từng địa phương, trực tiếp thưởng thức những đặc sản vùng miền, khám phá và chiêm ngưỡng các sản phẩm du lịch tiêu biểu mang đậm nét độc đáo riêng của các tỉnh Việt Bắc.
Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện du khách còn được tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc qua các màn trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc… với chủ đề “Sắc màu Việt Bắc”, trưng bày tranh, ảnh giới thiệu về văn hóa, du lịch các tỉnh Việt Bắc tại khu vực vườn hoa – tượng đài Lý Thái Tổ, triển lãm ảnh phong cảnh đặc sắc của các miền di sản Việt Bắc…
Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, không gian trưng bày văn hóa du lịch và sản phẩm đặc trưng vùng Việt Bắc đã đón hàng nghìn lượt khách đến mua sắm và tham quan.
Du khách ghé thăm khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm của tỉnh Bắc Kạn được thiết kế dựa trên biểu tượng ngôi nhà sàn truyền thống của người Tày.
Gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh Thái Nguyên với đặc sản chè thượng hạng cùng nhiều sản phẩm đặc trưng khác.
Một góc mang đậm nét đặc sắc văn hóa của tỉnh Tuyên Quang.
Gian hàng ẩm thực của tỉnh Lạng Sơn được đông đảo du khách quan tâm với các món ăn đặc sản nổi tiếng như: lợn quay, vịt quay…
Khách tham quan thưởng thức trực tiếp sản phẩm đặc sản vùng miền tại gian hàng của tỉnh Cao Bằng.

Đào Thúy – Hà Linh