Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Ninh Bình 2021

BVR&MT – Tối 20/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Ninh Bình 2021 với chủ đề “Hoa Lư – Cố đô ngàn năm”.

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo năm Năm Du lịch quốc gia; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo năm Năm Du lịch quốc gia; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành ủy; Trưởng đại diện UNESSCO tại Việt Nam…

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2021 cho biết, nằm ở phía Đông Nam đồng bằng Bắc Bộ, Ninh Bình có điều kiện tự nhiên như là Việt Nam thu nhỏ, với 3 vùng sinh thái đặc trưng: Vùng rừng núi, Vùng đồng bằng và vùng ven biển; được thiên nhiên và lịch sử ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh và nhiều di sản văn hoá nổi tiếng, độc đáo cùng các di tích khảo cổ ghi dấu người tiền sử từ 30.000 nghìn năm trước. Nổi bật là Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới duy nhất ở Đông Nam Á, Rừng nguyên sinh Cúc Phương và hơn 1.800 di tích lịch sử, văn hoá… những lễ hội truyền thống, các loại hình nghệ thuật hát văn, hát xẩm, hát chèo … còn duy trì và phát triển đến ngày nay.

Cùng với những giá trị nổi bật toàn cầu về cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, địa chất địa mạo và chiều sâu văn hóa; vùng đất Hoa Lư, Ninh Bình còn ghi dấu những sự kiện lịch sử oai hùng, trọng đại của đất nước. Ngày mùng 10 tháng 3 năm Mậu Thìn – 968, sau khi đánh dẹp và thu phục 12 sứ quân, thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, định đô tại Hoa Lư, lấy niên hiệu là Thái Bình – gắn liền với thiết chế nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử dân tộc, mở nền chính thống quốc gia, là sự tiếp nối quốc thống của các vua Hùng.

Các giá trị di sản văn hóa và di sản thiên nhiên luôn được các thế hệ người dân gìn giữ, lưu truyền, tôn tạo, hiện hữu trong đời sống vật chất, tinh thần của người dân, trở thành nguồn lực vô giá cho hôm nay và mai sau.

Thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, được sự quan tâm của Trung ương, sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong tỉnh, du lịch Ninh Bình đã có bước phát triển bứt phá, trở thành điểm sáng được nhiều chuyên trang du lịch quốc tế bình chọn là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu Việt Nam và thế giới. Tốc độ tăng trưởng khách bình quân giai đoạn 2010-2019 đạt trên 11%. Năm 2019, Ninh Bình đón gần 8 triệu lượt khách, tạo việc làm và sinh kế bền vững cho hàng chục nghìn người dân địa phương, tạo động lực thúc đẩy, định hướng chiến lược phát triển cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định: tập trung cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội; ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển dịch vụ du lịch theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đưa Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch của vùng Đồng bằng sông Hồng và của cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, được phép của Thủ tướng Chính phủ, năm 2021, Ninh Bình tiếp tục đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình trước du lịch cả nước, cũng là cơ hội để khẳng định vị thế, hình ảnh du lịch Ninh Bình trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới; thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”: Vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế – xã hội.

Năm Du lịch quốc gia 2021 với chủ đề “Hoa Lư – Cố đô ngàn năm” là chuỗi các hoạt động xuyên suốt cả năm với 38 hoạt động được tổ chức tại Ninh Bình và 104 hoạt động hưởng ứng của các tỉnh, thành phố nhằm khích lệ và thúc đẩy ngành du lịch cả nước có thêm động lực vượt qua khó khăn, phục hồi, phát triển, chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế trong trạng thái “bình thường mới”; xây dựng hình ảnh Việt Nam là Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2021 phát biểu khai mạc buổi Lễ.

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia năm 2021 được tổ chức đúng vào dịp Lễ hội Hoa Lư – Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, đồng thời kỷ niệm 1.053 năm ngày Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế càng làm long trọng thêm giá trị của Lễ khai mạc hôm nay; tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc tới các bậc tiên đế, tiền nhân đã có công khai thiên, lập quốc trong hành trình phát triển trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021 diễn ra trong bối cảnh cả thế giới đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19, và ngành du lịch là một trong những ngành ảnh hưởng nặng nề nhất. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng lòng của nhân dân, Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Trong đó phải kể đến ngành du lịch vẫn từng bước khẳng định vai trò của mình trong nền kinh tế, trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch thế giới.

Những năm vừa qua, ngành du lịch nước ta có bước phát triển ấn tượng. Việt Nam đã trở thành điểm sáng trên bản đồ thế giới, vào nhóm 10 nước có tốc độ phát triển cao nhất và giành được nhiều giải thưởng uy tín quốc tế về du lịch, như: Số 1 thế giới về du lịch di sản, ẩm thực và số 1 châu Á về du lịch golf.

Ninh Bình cũng được vinh danh là 1 trong 50 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới, 1 trong 20 điểm đến lý tưởng của du lịch khám phá. Vừa qua, Ninh Bình cũng được bầu chọn là điểm đến hiếu khách nhất.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho rằng, có được sự phát triển đó là nhờ sự đóng góp của cộng đồng làm du lịch, trong đó có nhiều nhà đầu tư du lịch đã giúp hạ tầng phát triển nhanh với nhiều công trình quy mô và những sản phẩm chất lượng mang tầm quốc tế. Ngoài ra, còn có sự đóng góp của người dân khắp mọi miền trong việc tham gia làm du lịch, xây dựng sản phẩm mới, cùng nhau khắc phục những bất cập…

Để du lịch Việt Nam nhanh chóng khôi phục thị trường khi chưa thể đón khách quốc tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các địa phương, đơn vị cùng thực hiện thật nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh phát triển du lịch nội địa; rà soát lại các chủ trương, chính sách phát triển, hoàn thiện nâng cấp các sản phẩm du lịch, sẵn sàng cho bước phát triển mới khi mở cửa đón khách quốc tế.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các hiệp hội du lịch hỗ trợ và khắc phục khó khăn cho doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động liên kết, hỗ trợ để phát triển du lịch một cách bền vững, an toàn…

Chương trình Nghệ thuật đặc sắc tại buổi Lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu, du khách và nhân dân trong tỉnh đã thưởng thức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hoa Lư- Ngàn năm vang mãi”, do Nghệ sỹ ưu tú Khánh Toàn dàn dựng kịch bản và Tổng đạo diễn, gồm 3 chương, Chương 1: Hoa Lư thủa ấy, Chương 2: Nước non ngàn dặm, Chương 3: Việt Nam – I love You.

Có khoảng 500 nghệ sỹ, và nhân dân tham gia biểu diễn bao gồm: 200 Diễn viên chuyên nghiệp Trung ương và Ninh Bình và một số địa phương thuộc các vùng Văn hóa Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên, 300 diễn viên không chuyên, 30 người mẫu Áo dài và trẻ em…

Đây là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, thể hiện niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của vùng đất lịch sử Cố đô Hoa Lư ngàn năm cũng như những bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, của quê hương Ninh Bình.

Điểm nhấn của chương trình là những hoạt cảnh để tưởng nhớ công lao to lớn của vua Đinh, phản ánh đậm nét, sinh động về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Đinh Tiên Hoàng đế và lịch sử Việt Nam qua ba triều đại Đinh, tiền Lê, Lý; Các chương trình nghệ thuật diễn xướng mang đậm chất dân gian Miền núi phía Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên và Miền Nam để làm xương sống kết hợp với phần múa chuyên nghiệp, đề cập và tuyên truyền cho Năm Du lịch Quốc gia – Ninh Bình 2021.

Các màn múa phụ họa được dàn dựng trên cơ sở tiết tấu và nội dung âm nhạc. Trình diễn là các diễn viên bản địa và diễn viên múa Trung ương…mang đậm khí thế hào hùng, hào sảng, thể hiện niềm tin, kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng.

Chương trình nghệ thuật được biểu diễn trên nền màn hình sân khấu tái hiện lại hình ảnh non nước Ninh Bình và các thắng cảnh của Việt Nam theo suốt chiều dài đất nước… Hình ảnh những con thuyền chở du khách xuôi ngược trên những dòng sông tại Tràng An, Tam Cốc, Bích Động…lồng vào đó là thực cảnh các lễ hội văn hóa, địa điểm du lịch nổi tiếng của mọi miền trên toàn quốc. Sau chương trình nghệ thuật là màn chiêm ngưỡng bắn pháo hoa tầm cao./.