Huyện Vũ Thư (Thái Bình): Lễ phát động ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid – 19

BVR&MT – Đối với Việt Nam chúng ta, Đảng, Nhà nước và chính phủ đã và đang dành một sự quyết tâm và ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng chống dịch, với phương châm chống dịch như chống giặc, hàng ngày hàng đêm, các tổ chức, cá nhân chạy đua với thời gian trong công tác phòng chống dịch.

Đặc biệt trong hành trình đầy gian khổ đó không thể không nhắc tới sự chung lưng đấu cật của các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đã tích cực chung vai, sẻ chia bớt gánh nặng với Đảng và chính quyền các cấp. Chính sự đóng góp tích cực đó đã góp phần làm nên thành công trong công tác chống dịch của Vũ Thư

Ngày 10 tháng 8 năm 2021, UBND huyện Vũ Thư kết hợp với UBMTTQ huyện Vũ Thư tổ chức buổi lễ phát động ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid – 19.

Đến dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – Tỉnh Ủy viên – Bí thư huyện ủy, đồng chí Lại Trường Sơn – phó bí thư thường trực huyện ủy – chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư, đồng chí Đặng Hồng Kỳ – phó bí thư huyện ủy – chủ tịch UBND huyện Vũ Thư.

Trong buổi lễ phát động, đã có nhiều đại diện tổ chức, cá nhân tham gia chương trình. Phóng viên Phòng Chuyên đề MEDIA TV – Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường (www.baovemoitruong.org.vn) đã có buổi ghi nhận trực tiếp hoạt động này.

Phát biểu trong buổi lễ phát động, đồng chí Đặng Hồng Kỳ  – Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư nêu rõ: “tình hình dịch trong nước và trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới, có tốc độ lây nhanh, quy mô phát tán rộng, ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, tác động đến nhiều mặt đời sống, kinh tế xã hội của nhân dân cả nước. Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, của dân tộc, thời gian qua nhiều tổ chức cá nhân đã chung sức, đồng lòng , tự nguyện đóng góp ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch, đẩy lùi dịch bệnh. Mong các tổ chức cá nhân trong huyện tiếp tục phát huy tinh thần cộng đồng, tham gia quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch, góp thêm nguồn lực để chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh. UBND huyện xin tiếp nhận sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân ủng hộ lễ phát động này”

Kết thúc buổi lễ,  tổng số tiền kêu gọi được từ các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội các mạnh thường quân, doanh nghiệp ngay trong buổi Lễ  được tổng số tiền là 423 triệu đồng

Như vậy, UBND huyện Vũ Thư, đã làm rất tốt các công tác phòng chống dịch trong thời gian qua, góp phần chung tay với cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19.

Tiểu Khê