“Sạch xóm làng, đẹp xứ đạo”

BVR&MT – Xã Hiệp Hòa là địa phương có tỷ lệ đồng bào công giáo cao nhất thị xã Quảng Yên, chiếm 50% dân số của xã. Người dân sống chủ yếu nhờ sản xuất nông nghiệp. Bà con giáo dân nơi đây vốn có truyền thống đoàn kết, yêu nước. Về Hiệp Hòa những ngày này, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi chính là những con đường rộng rãi, thoáng mát, hai bên được trồng cây xanh và những luống hoa rực rỡ. Năm 2021, xã Hiệp Hòa là xã đầu tiên của thị xã Quảng Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào công giáo trong xã. Điển hình như việc hiến đất làm đường, thời gian đầu, việc vận động người dân hiến đất mở đường gặp phải một số khó khăn. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, vận động, đặc biệt là sự hỗ trợ, đồng hành của ngưới đứng đầu xứ đạo, họ đạo nên bà con đã hiểu và tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ dân đã tiên phong phá dỡ hàng rào, cổng để hiến đất mở đường, người trước làm, người sau hưởng ứng, cứ thế, người dân đã hiến hàng nghìn mét vuông đất.

Giáo dân xã Hiệp Hòa tham gia xây dựng tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. (Ảnh: NT)

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hằng năm, các hộ giáo dân đăng ký và thực hiện nội dung thi đua được cụ thể hóa bằng các hương ước, quy ước ở khu dân cư, như: Nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; xây dựng gia đình văn hóa và giáo họ bình yên; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng các phần việc thiết thực… Đồng chí Đàm Quốc Toản, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa cho biết: “Sau khi hiểu rõ chủ trương xây dựng nông thôn mới, bà con giáo dân trong xã đã tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều hộ đã tự nguyện tháo dỡ hàng rào, cổng nhà để hiến đất làm đường, xây bồn xoa, cây cảnh, hành lang giao thông… Ngoài ra, người dân cũng đóng góp hàng ngàn ngày công tham gia lao động xây dựng đường làng, ngõ xóm”.

Được biết, thị xã Quảng Yên hiện đang có trên 15.000 giáo dân sinh hoạt tại 9 họ đạo thuộc 2 xứ đạo. Ngoài việc đồng thuận xây dựng nông thôn mới, cùng với bà con giáo dân tại xã Hiệp Hòa, đồng bào công giáo trên địa bàn thị xã đã luôn đoàn kết, nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, không để xảy ra các tệ nạn xã hội; tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Điển hình như giáo dân xã Hiệp Hòa chuyển đổi hàng trăm ha ruộng trũng, năng suất thấp thành trang trại nuôi vịt đẻ, vịt thịt, cá nước ngọt… cho thu nhập từ 70 – 100 triệu đồng/ha/năm; giáo dân xứ Sông Khoai đã thực hiện dồn điền đổi thửa trên tổng diện tích 9,6ha, tạo thành cánh đồng mẫu lớn, đưa giống lúa năng suất cao vào gieo cấy, cho năng suất đạt trên 70 tạ/ha/vụ; giáo dân họ đạo Tranh Giang mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đóng tàu công suất lớn, sắm ngư cụ, thành lập các tổ sản xuất, vừa khai thác, làm dịch vụ trên biển, đánh bắt xa bờ, vừa tham gia giữ gìn an ninh trên biển…

Cuộc sống đồng bào công giáo thị xã Quảng Yên có nhiều khởi sắc. (Ảnh: PV)

Bên cạnh đó, để thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” có hiệu quả, đồng bào công giáo Quảng Yên còn tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, văn minh. Việc xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa được các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban hành giáo ở các xứ, họ đạo quan tâm vận động giáo dân thực hiện. Các xứ họ đạo luôn quan tâm thực hiện các nội dung thi đua về văn hoá đã được cụ thể hoá bằng các hương ước, quy ước ở thôn, xóm, khu dân cư. Qua đó, phát huy bản sắc văn hoá của đồng bào công giáo trong việc nuôi dạy con cái, nhân lên những giá trị nhân bản trong đạo. Đa số các hộ giáo dân tuân thủ quy định về tổ chức việc cưới, tang, lễ hội tiết kiệm, lành mạnh, văn hóa, loại bỏ các hủ tục. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, đồng bào công giáo trên địa bàn cũng chủ động thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch; hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người.

Đặc biệt, phong trào khuyến học được thực hiện có nền nếp, hiệu quả. Các xứ đạo xây dựng các quỹ khuyến học, khuyến tài với số tiền hàng trăm triệu đồng để động viên, khen thưởng con em học giỏi… Công tác nhân đạo từ thiện được các xứ, họ đạo tham gia hưởng ứng nhiệt tình, luôn là điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Các xứ, họ đạo ở Quảng Yên đã đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng các Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì trẻ thơ”, “Vì người nghèo”…

Có thể thấy, với phương châm “sống tốt đời đẹp đạo”, đồng bào công giáo thị xã Quảng Yên đã đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất. Qua đó, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn và xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại. Đồng thời, giúp cho mối đoàn kết lương giáo ngày một chặt chẽ. Phát huy tinh thần này, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã Quảng Yên sẽ tiếp tục nhân rộng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân lên điển hình tiên tiến trong cộng đồng giáo dân, góp phần tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.