Hưng Yên bắt giữ xe ôtô vận chuyển trái phép hơn 130kg tê tê

BVR&MT – Ngày 17/4, tại Hưng Yên, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn động vật hoang dã Vườn quốc gia Cúc Phương đã tiếp nhận 39 cá thể tê tê để quản lý và nuôi dưỡng.

Cá thể tê tê bị thu giữ. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

Ngày 17/4, tại Hưng Yên, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn động vật hoang dã Vườn quốc gia Cúc Phương đã tiếp nhận 39 cá thể tê tê để quản lý và nuôi dưỡng. Số động vật quý hiếm này do lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên bàn giao sau khi thu giữ được từ một xe chở hàng cấm.

Vụ việc được phát hiện tại trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thuộc km10, địa phận xã Tân Tiến, huyện Văn Giang (Hưng Yên). Đội chống buôn lậu Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Phòng 8 Cục cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 88A-105.38 có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng hóa trốn lậu thuế, hàng cấm.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nhưng lái xe đã không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng buộc phải truy đuổi, đến Trạm thu phí thuộc địa phận quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, các đối tượng trên xe thấy lực lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ phía trước nên đã dừng xe bỏ chạy vào khu vực dân cư ven đường cao tốc.

Tiến hành kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 88A-105.38, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 39 cá thể tê tê và nhiều biển xe giả. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật (Viện khoa học Công nghệ Việt Nam) tiến hành giám định toàn bộ số tê tê trên, xác định có tổng trọng lượng 136kg, có tên gọi là Tê tê Java – Manis Javanica thuộc nhóm IB danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Hiện, các lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên tiến hành giám định xe ôtô đã bắt giữ để truy tìm chủ chiếc xe bỏ chạy để xử lý theo quy định của pháp luật.