Hội từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Đà Nẵng và số tiền 168.835.014.000 đồng giúp đỡ người nghèo

BVR&MT – Ngày 1/7, tại thành phố Đà Nẵng, Hội từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ II (2015-2020).

Tham gia hội nghị có ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng, Bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng cùng 70 gương điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 10.000 hội viên toàn thành phố được tuyên dương tại Hội nghị.

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến Hội từ thiện và BVQTE Tp Đà Nẵng lần thứ II (2015-2020).

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước; Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, người khởi xướng phong trào thi đua và ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, đã từng nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Phát huy tinh thần đó và từ thực tiễn sinh động của phong trào thi đua yêu nước, giúp đỡ người nghèo vượt khó và chung tay chăm sóc, giáo dục, bảo vệ quyền trẻ em trong các cấp Hội xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực : từ thiện, nhân đạo và bảo vệ quyền trẻ em. Trong 5 năm qua, bằng tâm huyết, nhiệt tình, đoàn kết, với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, với phương châm “Chung tay, chung sức, chung trí, chung lòng” bảo vệ quyền trẻ em, tập thể lãnh đạo Hội, từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã, chi hội, câu lạc bộ, hội viên đã tích cực vận động hỗ trợ xây dựng và trao tặng 60 ngôi nhà mới, sửa chữa 56 ngôi nhà xuống cấp cho người nghèo có trẻ em an cư lạc nghiệp; 8.697 lượt học sinh, sinh viên nghèo được trao tặng học bổng tiếp sức đến trường; Hơn 150.000 lượt học sinh, phụ huynh, giáo viên được truyền thông về các chủ đề: Phòng chống bạo lực, xâm hại; Phòng chống tai nạn thương tích, các chủ đề liên quan đến quyền trẻ em và kỹ năng sống cần thiết khác cho trẻ em.

Bà Lê Thị Tám (đeo kính) trao tặng bằng khen cho các gương điển hình tại Hội nghị.

Hội cũng đã tiếp nhận và tư vấn, hỗ trợ cho gần 100 đơn thư khiếu nại, tố cáo, yêu cầu giúp đỡ của những bậc ông bà, cha mẹ có con, cháu bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi, xao nhãng… 31.565 lượt người nghèo khó được khám bệnh, phát thuốc miễn phí; 359 chiếc xe lăn, lắc tay, xe đặc chủng được trao tặng đến người khuyết tật, trẻ em bại não; 150 lượt cụ già neo đơn được tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng miễn phí đến cuối đời; Trên 2.341.446 bát cháo, cơm, sữa tình thương được trao tặng tay đến bệnh nhân, bệnh nhi nghèo và thân nhân của họ ở khắp các bệnh viện trong thành phố; Trên 154 lượt trẻ em và 168 sinh viên nghèo được tiếp nhận, nuôi dưỡng, hỗ trợ học tập, nhiều em đã hoàn thành giáo dục đại học tại trung tâm từ thiện, 46 em nghỉ học giữa chừng đã được tài trợ học nghề ngắn hạn; 273.942 suất quà có giá trị thiết thực được trao tặng đến người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khi Tết đến Xuân về, quốc tế thiếu nhi, trung thu; 448 hộ được hỗ trợ sinh kế; … Đồng thời, Hội đã tích cực vận động hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới Hòa Vang đạt chuẩn với kinh phí trung bình mỗi năm đạt trên 1 tỷ đồng. Tổng giá trị đạt được qua 5 năm hoạt động 168.835.014.000 đồng.

Từ những giúp đỡ trên, đến nay đã có gần 100 hộ nghèo thoát bền vững; Hàng ngàn trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được giúp đỡ về mặt vật chất và phục hồi về tinh thần để phát triển toàn diện; Gần 500 hộ thuộc diện khuyết tật được trợ giúp xe lắc tay để bán vé số mưu sinh; 130 em sinh viên đã tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định; 100 trẻ nuôi dạy tại các trung tâm của hội thi đỗ và đang theo học tại các trường Đại học trên địa bàn thành phố. 46 em học nghề ngắn hạn ra trường có việc làm ổn định…

Bà Lê Thị Tám (đeo kính) trao tặng bằng khen cho các gương điển hình tại Hội nghị.

Riêng 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19, nhưng với sự nhạy bén, sáng tạo để thích nghi với hoàn cảnh mới, Hội đã vận động được 18.833 suất quà, xây mới và sửa chữa được 08 căn nhà, trao tặng 58 suất học bổng, 09 sinh kế cho hộ nghèo có trẻ em; Tổ chức tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 350 người; Phát động “Tháng hành động ủng hộ suất quà nghĩa tình chung tay vượt qua đại dịch Covid 19” được 25.942 suất quà bao gồm tiền mặt, khẩu trang, nước sát khuẩn, gạo, nhu yếu phẩm với số tiền mặt trên 4.403.185.000… Tổng kinh phí vận động được trong 6 tháng đầu năm 2020 là 17.337.685.000 đồng.

Bài, ảnh: Hồng Sơn