Hội thảo khoa học: 90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam

BVR&MT – Ngày 10/3, tại TP Hà Nội Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học 90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam.

Hội thảo khoa học: 90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam
Hội thảo khoa học: 90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam tại TP Hà Nội.

Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Đoàn đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều hoạt động, phong trào thanh niên ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và nhu cầu thực tiễn tại các đơn vị, địa phương.

Đoàn thanh niên xã Sài Sơn tham gia tuyên truyền phòng dịch covid 19 tại Quốc Oai, Hà Nội.
Đoàn thanh niên xã Sài Sơn tham gia tuyên truyền phòng dịch covid 19 tại Quốc Oai, Hà Nội.

Các đại biểu cho rằng, để thế hệ trẻ phát triển toàn diện, các cấp ủy đảng, chính quyền cần thường xuyên định hướng, chỉ đạo công tác thanh niên; tăng cường đối thoại với thanh niên, xem đó là tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên; đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo cơ hội cho thanh niên học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao hiệu quả công tác giới thiệu và giải quyết việc làm giúp thanh niên phát triển kinh tế. Về công tác cán bộ Đoàn – Hội, cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn – Hội; xem xét, ưu tiên bố trí cán bộ trẻ trên các lĩnh vực. Mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên cần thực hiện nêu gương để dẫn dắt, vận động và tập hợp thanh niên tham gia các phong trào hành động cách mạng, góp sức xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hổi thảo.

https://youtu.be/KjMhZ3U2eOE

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương khẳng định: Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò, vị trí, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải không ngừng đổi mới, khơi gợi trong thanh niên khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh và hạnh phúc.

Tại hội thảo diễn ra các tham luận trình bày tập trung vào 3 nội dung chính: Những vấn đề lý luận, thực tiễn về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển, đóng góp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, việc thực hiện sứ mệnh của tổ chức Đoàn trong 90 năm qua; về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; tầm nhìn chiến lược xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động trong tình hình mới.

Văn Trì – Xuân Mạc