Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc: Nhiều hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục

BVR&MT – Sáng 28/6, tại thành phố Đà Nẵng, Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc đã tiến hành đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhiều năm qua, Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, khoa học, công nghệ, lao động, du lịch, giáo dục – đào tạo, văn hóa thông tin, giao lưu văn hóa và đạt được những thành tựu khách quan.

Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, du lịch và giao lưu văn hóa ngày càng được tăng cường. Trong đó, Hội hữu nghị Việt – Hàn ở thành phố Đà Nẵng đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan và các đối tác, bạn bè Hàn Quốc để tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung với Hàn Quốc, qua đó góp phần vào việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tính đến nay, Đà Nẵng đã ký biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với 05 thành phố của Hàn Quốc là Changwon (1997), Daegu (2004), Hwaseong (2008), Seoul (7/2016) và gần đây nhất là Gyeongsan (4/2017). Ngoài ra thành phố còn có quan hệ hợp tác với quận Yeongyang, tỉnh Gyeongsangbuk trong lĩnh vực lao động thời vụ nông nghiệp. Hiện ở Đà Nẵng có 171 doanh nghiệp được Hàn Quốc (doanh nghiệp FDI) đầu tư với khoảng 10.758 người Hàn đang sinh sống, lao động và học tập trên địa bàn thành phố.

Nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực đã được tổ chức góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc.

Hiện có 03 chi hội trực thuộc Hội Hội hữu nghị Việt – Hàn thành phố Đà Nẵng là Chi hội hữu nghị Việt –Hàn Trường Đại học Ngoại ngữ, Chi hội hữu nghị Việt – Hàn quận Liên Chiểu và Chi hội hữu nghị Việt – Hàn Trường Cao đẳng thông tin Hữu nghị Việt – Hàn. Đây là những đơn vị có nhiều hợp tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực giáo dục, đầu tư với các địa phương của Hàn Quốc.

Hội Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng đã thực hiện chức năng phối hợp cùng Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị trong công tác quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) từ Hàn Quốc; Đồng thời chủ động kết nối quan hệ, cung cấp thông tin, giới thiệu, vận động các tổ chức PCPNN trong việc triển khai các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Tính đến nay, tổng số vốn cam kết viện trợ của các tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2013-2018 toàn thành phố là 49,5 tỷ đồng, với 13 chương trình/dự án chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, phụ nữ, trẻ em; nâng cao năng lực y tế cho đội ngũ y bác sỹ; tăng cường phát triển giáo dục trong cộng đồng dân cư; phát triển vùng và xây dựng các nhà chống bão…

Chi hội hữu nghị Việt – Hàn trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn đã phối hợp với đoàn thanh niên Trường và các sinh viên thuộc Tổ chức Cộng đồng các trường đại học Hàn Quốc về dịch vụ xã hội (KUCSS) xây dựng 150 mét đường bê tông nông thôn trong 05 ngày tại thôn Hòa Trung, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang; đồng thời tổ chức dạy nghề làm đồ thủ công tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ lang thang cơ nhỡ thành phố Đà Nẵng và tổ chức dọn vệ sinh khu vực bãi biển Mỹ Khê thành phố Đà Nẵng. Cùng với các chương trình tình nguyện quốc tế với nhiều hoạt động thiện nguyện như: Chương trình nồi cháo tình thương tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; sơn sửa nhà cửa cho mẹ Việt Nam anh hùng và tặng quà gia đình chính sách tại phường Hòa Quý…

Với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa cũng như nhiều hoạt động khác, Hội hữu nghị Việt – Hàn thành phố Đà Nẵng đã góp phần làm tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng tốt đẹp cũng như mang lại những giá trị văn hóa, giáo dục, y tế… cho người dân thành phố Đà Nẵng.

Hồng Sơn