Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng tích cực với công tác bảo vệ môi trường

BVR&MT – Song song với việc chủ động tổ chức và phối hợp tổ chức các hình thức tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng đã và đang tích cực phát huy và nhân rộng các mô hình “ Đoạn đường an toàn, văn minh xanh – sạch – đẹp”, “Tổ tuyên truyền lập lại trật tự vỉa hè”, “Câu lạc bộ môi trường Cựu chiến binh”…

Hội viên Câu lạc bộ môi trường Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng tích cực ra quân hưởng ứng ngày chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp tại một điểm nóng về môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Với số lượng 19.581 hội viên và trên 23.500 cựu quân nhân phân bổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng đã tham gia tích cực vào công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông” tại thành phố Đà Nẵng, góp phần mang lại sự xanh sạch đẹp và an toàn giao thông trên các con đường tại thành phố Đà Nẵng.

Với mô hình “ Đoạn đường an toàn, văn minh xanh – sạch – đẹp” : Nhiều năm qua, mô hình này đã được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, đến nay toàn thành phố có 233 đoạn đường ATVM XSĐ với chiều dài 230 km do CCB quản lý, duy trì hoạt động có nề nếp và hiệu quả. Luôn bảo đảm đường thông, hè thoáng góp phần hạn chế tai nạn, ùn tắc giao thông. Trên cơ sở mô hình đoạn đường “ An toàn văn minh, xanh sạch đẹp” gắn với tiêu chí thực hiện xây dựng Nông thôn mới. Hiệu quả của mô hình này là các hội cựu viên cựu chiến binh và nhân dân sống hai bên các tuyến đường đã hạn chế việc chiếm lòng, lề đường, vỉa hè làm nơi buôn bán gây cản trở giao thông, làm mất mỹ quan đô thị; giảm hiện tượng đặt, dán biển quảng cáo, rao vặt sai qui định.

Mô hình tuyên truyền lập lại trật tự vỉa hè được thực hiện tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng. Được sự chỉ đạo của Hội cựu chiến binh thành phố và quận hội Cẩm Lệ, Hội CCB phường Hòa Thọ Đông đã tham mưu cho cấp ủy và được Thường trực UBND phường thống nhất và thành lập tổ tuyên truyền lập lại trật tự vỉa hè. Sau khi được thành lập, tổ tuyên truyền xây dựng kế hoạch hàng tuần tuyên truyền vận động các hộ dân buôn bán trên vỉa hè thực hiện các quy định về quản lý sử dụng vỉa hè đô thị. Từ chỗ vỉa hè một số tuyến đường trên địa bàn bị lấn chiếm làm nơi để xe, nơi buôn bán, đến nay vỉa hè của nhiều tuyến đường tại phường Hòa Thọ Đông đã được thông thoáng.

Với mô hình này, Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng đang chỉ đạo Hội CCB các quận, huyện nghiên cứu triển khai vận dụng vào thực tiễn địa phương.

Mô hình “ Câu lạc bộ môi trường Cựu chiến binh” là một mô hình góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường tại thành phố Đà Nẵng trong những năm qua. Câu lạc bộ môi trường Cựu chiến binh ở các địa bàn huyện, quận, phường,… trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thường vận động nhân dân tại các khu dân cư, xóm, tổ tham gia bảo vệ môi trường với ngày chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp.

Sự có mặt của hàng ngàn cựu chiến binh ở các tuyến đường, các địa điểm phức tạp về vệ sinh môi trường, đã vận động cổ vũ nhân dân địa phương tham gia. Câu lạc bộ môi trường CCB không chỉ góp phần làm cho thành phố Xanh, Sạch, Đẹp, mà còn góp phần làm cho đường thông, hè thoáng, từ đó hạn chế được tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn hơn cho người tham gia giao thông.

Hồng Sơn