Hoa lê hút khách sau Tết Nguyên đán

BVR&MT – Nhiều người yêu thích chơi hoa lê không chỉ bởi sắc trắng tinh khiết của loài hoa này, mà còn bởi loài hoa này mang lại nhiều ý nghĩa. 

Những năm gần đây, sau dịp Tết Nguyên đán, người dân thủ đô lại có thú vui cắm hoa lê trang trí trong nhà.

Dọc tuyến đường Lạc Long Quân, Âu Cơ (Hà Nội), hàng nghìn cành hoa lê đã được vận chuyển từ các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn,… được bày bán la liệt, giá cho mỗi cành dao động 800.000-3.000.000 đồng. Theo tiểu thương, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá hoa hiện đã giảm một nửa so với năm ngoái.

Một tiểu thương cho biết, vài năm trở lại đây, dân Hà Nội rất mê chơi các dòng đào, lê, mận. Bởi chúng có vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ, mang đậm chất núi rừng. Như Tết năm ngoái, anh bán ra thị trường gần 300 cành hoa lê thu lãi hàng chục triệu đồng.

Hoa lê được biết đến là loài hoa mang đến sự bình yên cho mọi người trong gia đình. Nhiều người quan niệm cắm hoa lê lên bàn thờ là cách để thể hiện sự hiếu thảo của con cháu đối với tổ tiên.

Cành lê già có hoa và có quả được nhiều người yêu thích, bởi quan niệm cho rằng sự đơm hoa kết trái sẽ mang đến nhiều may mắn hơn.

Người dân không quản trời nắng, đi chọn mua những cành hoa lê ưng ý về trưng bày trong nhà.

Khi hoa chưa nở, trông xa nhiều người tưởng những cành hoa lê là củi khô.

Hoàng Tôn