Hồ Suối Hai: Tiềm năng đang chờ được đánh thức

BVR&MT –  Được biết đến một hồ nước ngọt nhân tạo được xây dựng để làm thủy lợi và cải tạo môi trường, tuy nhiên những năm gần đây hồ Suối Hai lại đang thu hút bởi cảnh đẹp yên bình, thơ mộng với nhiều tiềm năng du lịch khi mỗi năm không ít lượt du khách đổ về đây ngắm cảnh hồ, vui chơi, chèo thuyền, cắm trại…

Với lợi thế sẵn có, hồ Suối Hai đang trở thành một điểm du lịch cực kỳ tiềm năng của huyện Ba Vì (Hà Nội) trong thời gian tới.

Cách Hà Nội khoảng 60 km về phía tây, Suối Hai nằm dưới chân núi Ba Vì được tạo bởi hệ thống đập chính và phụ dài 4 km để giữ nước từ hai suối chính Yên Cư và Cầu Rồng chảy từ trên núi xuống. Hồ có diện tích mặt nước 10km2, trữ lượng nước trong hồ có thể lên tới 100 triệu m3. Nhờ vậy, hồ Suối Hai chính là nguồn cung cấp nước cho hơn 7.000ha hoa màu, ngăn chặn hạn hán đồng thời giúp khống chế lượng nước trên sông Tích.

Với diện tích khoảng 90ha, Hồ Suối Hai có diện tích rộng gấp đôi hồ Tây, mặt nước trải dài và ổn định, xung quanh hồ là hệ thống rừng tự nhiên với số lượng động thực vật đa dạng phong phú. Đứng trên đập chính của hồ có thể nhìn ngắm khung cảnh xung quanh với những đảo lớn nhỏ, những cánh rừng nguyên sinh rộng khắp cùng dãy núi Tản Viên sừng sững in bóng xuống mặt hồ yên ả. Trong lòng hồ có tới 14 đảo lớn nhỏ. Trên các đảo và ven hồ, trồng nhiều cây xanh và vườn cây ăn trái. Nhiều loại chim đến đây sinh sống như chim le le, vịt trời, ngỗng trời, mòng két, sâm cầm, giang, sếu… Chúng sinh sống trên mặt nước làm khung cảnh thiên nhiên thêm phong phú.

Trải nghiệm tại đây, bạn có thể dạo quanh hồ, ngẩn ngơ chiêm ngưỡng cảnh sắc, chụp những bức ảnh độc đáo, ấn tượng và ngất ngây với vẻ đẹp của quang cảnh nơi đây mỗi khi bình minh lên.

Sở hữu quang cảnh đẹp tựa một bức tranh, Hồ Suối Hai thực sự là một trong những nơi thư giãn tuyệt vời, là chốn bình yên thư thái mà dường như bất cứ ai cũng muốn một lần được đặt chân đến để tận hưởng những khoảng thời gian rong chơi thỏa thích hòa mình cùng thiên nhiên và khám phá những điều thú vị tuyệt vời. Bên cạnh đó du khách cũng có cơ hội trải nghiệm văn hóa truyền thống lâu đời của cộng đồng dân tộc Mường định cư nhiều thế hệ bên hồ mang đến những nét độc đáo trong du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa và ẩm thực.

Trao đổi cùng phóng viên Bảo vệ Rừng và Môi trường, ông Đỗ Mạnh Hưng, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết: Ngày 08/6/2021, Chính phủ đã đồng ý triển khai quy hoạch trong Khu du lịch Quốc gia Ba Vì – Suối Hai, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Trước đó, Bộ Xây dựng cũng có văn bản gửi đến Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP Hà Nội nêu ý kiến về việc triển khai quy hoạch khu du lịch quốc gia này. Theo Bộ Xây dựng, Quy hoạch chung Thủ đô năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, định hướng về phát triển cụm du lịch nghỉ dưỡng Ba Vì – Suối Hai. Khu du lịch Ba Vì – Suối Hai có trong danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển du lịch Quốc gia giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn 2030. Cụ thể hoá quy hoạch, TP Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Ba Vì đến 2030. Trong đó xác định đất phát triển du lịch có quy mô 1.794,76 ha đến năm 2020 và 1.979,50 ha đến 2030.

Trải nghiệm bơi thuyền ngắm hoàng hôn trên hồ Suối Hai.

Trong một chuyến công tác vào tháng 4/1946 Bác Hồ về thăm hồ Suối Hai, phóng tầm mắt về phía hồ nước nhân tạo ngay chân dãy Ba Vì linh thiêng, Bác đã lưu ý cán bộ, nhân dân địa phương, ngoài sử dụng hồ chứa phục vụ cho nông nghiệp còn phải lợi dụng tổng hợp cảnh quan đẹp của hồ, các đảo trong lòng hồ, xây nhà họp, quanh hồ xây nhà nghỉ mát, ven đồi sẽ trồng các loại hoa; cho khách quốc tế thuê để hội họp, nghỉ mát như ở Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ). Với vẻ đẹp kỳ thú, mong rằng du lịch Hồ Suối Hai sẽ được đánh thức tiềm năng và trở thành điểm đến của nhiều du khách trong thời gian tới.

Hậu Thạch