Hấp dẫn “Phiên chợ vùng cao ngày Tết” tại thủ đô

BVR&MT – Diễn ra trong 3 ngày (31/12/2022 – 02/01/2023), với nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa Phiên chợ vùng cao ngày Tết chào đón du khách đến tham quan nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023, đây là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ các hoạt động tháng 12 với chủ đề “Món ngon vùng miền – Chào xuân mới 2023” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Khách du lịch tham quan và trải nghiệm “Chợ phiên vùng cao” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Phiên chợ vùng cao ngày Tết giới thiệu không gian chợ vùng cao đậm sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc, trong đó, không gian chợ với 50 gian hàng giới thiệu sản vật địa phương, ẩm thực truyền thống của các dân tộc cùng với những sản phẩm đặc trưng giới thiệu của tỉnh Bắc Kạn là các gian hàng giới thiệu sản phẩm như miến dong, rượu men lá dân tộc, gạo nếp, bí xanh thơm Ba Bể, nấm hương Na Rì, mật ong rừng…đây là những sản phẩm nông sản OCOP tỉnh Bắc Kạn và một số sản vật đặc trưng khác; tiếp theo là các sản vật vùng cao Điện Biên và các địa phương các tỉnh vùng cao của nhóm đồng bào phía Bắc đang hoạt động hàng ngày tại Làng.

Đặc biệt, tại không gian chợ giới thiệu nghệ thuật trình diễn dân gian nghệ thuật múa Khèn – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của dân tộc Mông tỉnh Bắc Kạn. Các nghệ nhân dân tộc Mông trình diễn các tiết mục đặc sắc múa khèn đơn, khèn đôi; Giới thiệu cấu tạo của chiếc khèn và cách sử dụng khèn, qua đó giúp du khách được trải nghiệm chiếc khèn của đồng bào dân tộc Mông, hòa cùng không khí hân hoan chào đón năm mới.

Các gian hàng phong phú mang đậm bản sắc dân tộc ở chợ vùng cao.

Bên cạnh đó, tại không gian chợ còn tổ chức biểu diễn dân ca dân vũ, giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc với Chương trình “Chơ phiên ngày Tết”; Giới thiệu, trình diễn nghề thủ công truyền thống của các nhóm đồng bào dân tộc vùng cao với sắc màu thổ cẩm của nghề thêu và trang trí hoa văn trên vải của nhóm Dao tỉnh Bắc Kạn hay nét đẹp của các nghề đan lát truyền thống của các dân tộc đến từ Bắc Kạn, Điện Biên cùng nhau khoe các nét đẹp ấy từ ánh mắt nụ cười đều ảnh lên sự tự hào dân tộc và niềm vui ngày hội cùng nhau giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Du khách thích thú trước không gian trải nghiệm văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Trong những ngày đầu năm mới 2023, phiên chợ vùng cao là một hoạt động hấp dẫn du khách tham quan, đây là cơ hội quý báu cho những du khách chưa có dịp đến vùng Tây Bắc, Đông Bắc sẽ được trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của một phiên chợ muôn sắc màu mà mộc mạc, gần gũi, độc đáo của đồng bào các dân tộc vùng cao ngay trong lòng thủ đô Hà Nội.

Hậu Thạch