Hàng chục cây thông ba lá bị “đầu độc” tại Lâm Đồng

BVR&MT – Hàng chục cây thông ba lá trên địa bàn xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), cách cao tốc Liên Khương – Prenn khoảng 500m, bị “đầu độc” chết đứng, không thể hồi phục.

Khu vực cây thông ba lá bị “đầu độc” cách cao tốc Liên Khương – Prenn không xa.

Ngày 9/11, UBND huyện Đức Trọng cho biết, đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hành vi hủy hoại rừng thông ba lá thuộc địa bàn xã Hiệp An.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, có 2 vị trí rừng thông bị “ken” cây, đầu độc bằng hóa chất làm cây chết đứng.

Ghi nhận tại khoảnh 12, tiểu khu 268, địa bàn xã Hiệp An, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý, có 23 cây thông đường kính gốc từ 22 đến 48cm bị chết khô. Cách đó không xa là khu vực cây thông nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng. Tại đây, có 44 cây thông ba lá, đường kính gốc từ 12 đến 43cm bị “ken” gốc, đổ hóa chất, làm cây úa lá, chết đứng.

Theo báo cáo Hạt Kiểm lâm Đức Trọng, tổng trữ lượng gỗ tại 2 vị trí bị thiệt hại hơn 31m3.

Liên quan vụ việc, UBND huyện Đức Trọng giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh phối hợp Ban Lâm nghiệp xã Hiệp An, kiểm lâm phụ trách địa bàn, khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm.