Hàng cây xà cừ Kim Mã “hồi sinh” mạnh mẽ sau 7 tháng di dời

BVR&MT – Sau hơn 7 tháng di chuyển từ Kim Mã về vườn ươm xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm (Hà Nội), khả năng sống sót và phát triển của hơn 100 cây xanh đã cho những tín hiệu rất đáng tích cực.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ông Trần Khánh Toàn – Phó Tổng giám đốc công ty Beepro, đơn vị thực hiện di dời và chăm sóc số cây trên cho biết, hiện nay tỷ lệ sống sót của hơn 100 cây xanh được di chuyển về vườn ươm là 95%. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong hơn 100 cây chuyển về vườn ươm, có tổng cộng 34 cây xà cừ và hơn 70 cây bao gồm: phượng, bằng lăng, hoa sữa… Hiện 101/104 cây đang ‘hồi sinh’ và phát triển rất tốt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại những vết cắt cành cây đã ra lá xanh tươi tốt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sau khi chuyển về ườn ươm, các nhân viên đã phải tiến hành che chắn thân cây bằng rơm cũng như những vỏ bao tải cùng với chất mùn để giữ ẩm, tránh mất hơi nước, bảo vệ khỏi các tia bức xạ mặt trời, cách ly nhiệt độ môi trường và giữ nhiệt độ cho thân cây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Việc tưới tắm cho cây được đặt lên hàng đầu và tuân thủ quy trình nghiêm ngặt. Cây không chỉ được tưới mà còn được tắm để cành lá sạch sẽ, chống sâu bệnh, giữ được độ ẩm cho cây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong đợt nắng nóng kỷ lục tại miền Bắc vừa qua, 100% cây được tưới vào những lúc mát. Buổi sáng các nhân viên chăm sóc tưới cho cây từ 4 giờ -7 giờ 30, buổi chiều từ 18 giờ đến 20 giờ 30. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trước đó, ngày 5/11/2016, hàng cây cổ thụ bên đường Kim Mã cơ bản đã được di chuyển hết về vườn ươm ở Văn Giang (Hưng Yên) để phục vụ công trình đường sắt nội đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Dự kiến trong thời gian tới, một số cây xà cừ bên đường Phạm Văn Đồng cũng sẽ được di dời để chăm sóc chứ không chặt hạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mỗi cây có đánh số và ghi lý lịch từng cây để có phương án chăm sóc phù hợp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mỗi cây có đánh số và ghi lý lịch từng cây để có phương án chăm sóc phù hợp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Dự kiến, sau một năm từ lúc chuyển về vườn ươm, đơn vị chăm sóc sẽ trả lại cho thành phố để thực hiện các dự án quy hoạch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Vườn ươm này hứa hẹn sẽ là nơi ‘hồi sinh’ cho toàn bộ những cây xanh được di dời của Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tags: ,
CHIA SẺ