Hải Phòng ”dồn lực” kiểm tra, xử lý nạn bẫy bắt chim trời ở Cát Bà

BVR&MT – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu yêu cầu các đơn vị xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có); báo cáo thành phố trước ngày 25/12/2020.

Hình ảnh chim trời bị bứt lông rách thịt khi còn sống khiến khách du lịch không khỏi xót xa (Hải Phòng).
Hình ảnh chim trời bị bứt lông rách thịt khi còn sống khiến khách du lịch không khỏi xót xa.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng kiểm tra, xử lý tình trạng bẫy bắt, buôn bán chim hoang dã di cư đang diễn ra nhức nhối ở Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà, phía địa phương đã yêu cầu các sở, đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi bẫy bắt, giết hại, buôn bán chim trời ở trên địa bàn.

Trước đó, từ ngày 30/11 đến 3/12/2020, Báo Điện tử VietnamPlus đã đăng tải loạt bài điều tra “Tiếng kêu cứu của chim trời Cát Bà: Nỗi đau ai thấu?” phản ánh tình trạng bẫy bắt, buôn bán chim hoang dã di cư đã và đang diễn ra rầm rộ tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà, dẫn tới nguy cơ mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng đến cam kết quốc tế về phát triển bền vững mà Việt Nam tham gia.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi bẫy bắt chim hoang dã di cư tại các khu vực trên đảo, người dân đi bẫy bắt chim và các “đầu nậu” đã vặt lông, thui sống, chế biến, vận chuyển chim đông lạnh đi tiêu thụ trên địa bàn Hải Phòng và các tỉnh lân cận, thậm chí chuyển vào tận Ninh Bình, thành phố Vinh và Đà Nẵng…

Trên cơ sở thông tin Phóng viên phản ánh và yêu cầu kiểm tra, xử lý của Thủ tướng Chính phủ, tại văn bản số 7868/UBND-NC1 do Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Phạm Hưng Hùng ký ngày 10/12 nêu rõ: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng giao Vườn Quốc gia Cát Bà chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ động vật hoang dã, đa dạng sinh học.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu các đơn vị trên tăng cường lực lượng, triển khai các biện pháp quản lý để ngăn chặn các hành vi săn bắt, giết hại, vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã di cư về Vườn Quốc gia Cát Bà; xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có); báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 25/12/2020 để có phương án xử lý.

Ngoài ra, người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cũng giao Công an thành phố khẩn trương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi săn bắt, giết hại, vận chuyển, buôn bán chim hoang dã di cư về huyện đảo Cát Hải; báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả thực hiện./.