Hải Dương: Sôi nổi phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023

BVR&MT – Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ.  Sáng 6.2, UBND tỉnh Hải Dương và Bộ Tư lệnh quân khu 3 đã phối hợp tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023 tại Lữ đoàn 454 – Quân khu 3 (thôn Vành Liệng, xã Bắc An, TP Chí Linh).

Dự lễ phát động có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên TW Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3; Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương.

Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Phó Tư lệnh Quân khu 3 phát động Tết trồng cây trong lực lượng vũ trang Quân khu 3.

Cùng dự có các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng; Thiếu tướng Phạm Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trịnh Thị Thuỷ, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT, Bộ Quốc phòng, Bộ VHTT&DL, Quân khu 3. Bên cạnh đó, còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 12 huyện, thị xã, thành phố; cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Hội viên phụ nữ, học sinh, sinh viên trên địa bàn TP Chí Linh…

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 do UBND tỉnh Hải Dương và Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức là hoạt động thiết thực chào mừng, hưởng ứng 64 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động “Tết trồng cây” (1959 – 2023), kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục duy trì phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Lương Văn Kiểm cho biết: Nhớ lại lời phát động của Bác Hồ trong lễ phát động trồng cây mùa xuân 1959 “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Lời chúc của Bác đã thúc đẩy Tết trồng cây lan tỏa rộng khắp các địa phương, toàn quốc trong mấy thập kỷ qua. Từ thực tiễn, cho thấy phong trào Tết trồng cây theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành truyền thống tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Trồng cây, trồng rừng không những góp phần làm đẹp cảnh quan, điều hòa khí hậu, phòng chống thiên tai, cải thiện môi trường sinh thái.  Mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đất nước và phục vụ thiết thực cho công tác quốc phòng để bảo vệ vững chắc chủ quyền, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc như nhà thơ Tố Hữu đã từng viết “Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”. Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, vai trò trách nhiệm của lực lượng vũ trang quân khu với nhiệm vụ trồng cây, gây rừng. Hằng năm, quân khu đã chỉ đạo, phát động hàng trăm cây xanh các loại. Qua đó, góp phần làm cho môi trường xanh- sạch- đẹp, văn minh hơn….

Hải Dương quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về lĩnh vực lâm nghiệp và trồng cây xanh năm 2023.

Sau diễn văn phát động của đồng chí Thiếu tướng, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã. Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng cũng khẳng định: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn quan tâm, chú trọng tới việc trồng cây, gây rừng, làm đẹp cảnh quan và điều kiện sống trong lành, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phong trào trồng cây do Bác Hồ phát động được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hưởng ứng ngày càng sâu rộng. Trong nhiều thập kỷ qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều chương trình trồng rừng, phục hồi rừng, thúc đẩy bảo vệ môi trường sinh thái, tạo nguồn nguyên liệu từ gỗ rừng trồng cho ngành công nghiệp chế biến gỗ. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị đã tổ chức phong trào Tết trồng cây và tăng cường bảo vệ phát triển rừng để thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây, vì “một Việt Nam xanh”.

Đồng chí Trần Đức Thắng Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh Ủy cho rằng: Coi việc trồng cây gây rừng là nét đẹp văn hóa của mỗi người và toàn xã hội.

Khắc ghi lời dạy của Bác, thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mỗi cấp uỷ, chính quyền, từng cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Hải Dương đã luôn tích cực hưởng ứng phong trào, bằng những việc làm thiết thực; đã góp phần tạo thêm hàng trăm héc ta rừng, hàng nghìn mét vuông thảm cỏ, hàng vạn cây xanh các loại, hàng triệu cây ăn quả; nhiều diện tích đất được chuyển đổi, trồng những loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng huyện, thành phố và thị xã trên địa bàn tỉnh. Tính riêng trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã chuyển đổi diện tích trồng cây ăn quả trên đất rừng sản xuất không còn giá trị kinh tế sang trồng cây lâm nghiệp đạt 268,6 ha; Diện tích rừng trồng mới sau khai thác: 99,05 ha; Trồng cây phân tán (cây lấy gỗ và cây bóng mát đạt) trên một triệu cây; Các tuyến đường giao thông được trồng cây hai bên đường tạo cảnh quan, an toàn giao thông; nhiều đô thị, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức trồng cây xanh đạt tỷ lệ tăng trưởng từ 5 – 10% hằng năm. Từ kết quả trồng cây mùa xuân, đã và đang góp phần ngày càng quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội, làm đẹp cảnh quan, cải thiện môi trường nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

Các lực lượng tích cực hưởng ứng Lễ phát động.

Trong những kết quả tích cực đó, bên cạnh sự nỗ lực của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh, có sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương mà trực tiếp là Bộ NN&PTNT và Tổng cục Lâm nghiệp; sự đóng góp không nhỏ của Bộ CHQS tỉnh, cụ thể trong năm 2022, Bộ CHQS đã tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Các đơn vị đã trồng được khoảng 1.000 cây lấy gỗ và 1.800 cây ăn quả các loại tại khuôn viên cơ quan và các thao trường huấn luyện; trồng 0,3 ha rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. Bên cạnh đó, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn đã tích cực tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn, góp phần giữ vững màu xanh trên mảnh đất Hải Dương xinh đẹp. Riêng trong năm 2022, đã có khoảng gần 500 lượt cán bộ, chiến sĩ quân đội đóng trên địa bàn tham gia chữa cháy rừng ở tất cả các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị và lực lượng đoàn viên, thanh niên địa phương sôi nổi tham gia trồng cây sau lễ phát động.

Bên cạnh những thành tích đạt được phấn khởi như trên, phong trào trồng cây nhân dân và công tác quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển rừng tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác trồng rừng, cây ăn quả, phủ xanh đất trống… Việc tổ chức lễ phát động trồng cây ở một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Công tác chăm sóc và bảo vệ cây sau khi trồng chưa được quan tâm thường xuyên, dẫn đến tỷ lệ cây sinh trưởng phát triển đạt thấp ở một số nơi, cần phải được chấn chỉnh kịp thời.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Chí Linh tham gia trồng cây xanh.

Ngày nay, cả thế giới phải đối diện với biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai bão lũ diễn biến bất thuờng, sức tàn phá ngày càng lớn, đe doạ cuộc sống của con người; phát triển kinh tế bền vững phải đi đôi với bảo vệ môi trường đã trở thành yêu cầu sống còn của mọi quốc gia; do đó việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ môi trường sống ngày càng có ý nghĩa chiến lược to lớn, hết sức quan trọng.

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Hải Dương tham gia sôi nổi.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Thắng trân trọng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân lao động và toàn thể nhân dân trong tỉnh hãy “Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” theo lời dạy của Hồ Chủ tịch để tích cực hơn nữa trồng cây gây rừng; xem đó là nét đẹp văn hóa của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và toàn xã hội. Xác định đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể nhân dân. Các cấp, các ngành phải tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên đông đảo nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của việc trồng cây, gây rừng cùng tích cực chủ động tham gia ngay từ những ngày đầu Xuân.

Sau buổi lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, địa phương và Quân khu 3 cùng các đại biểu tham dự đã trồng hàng trăm cây xanh tại Lữ đoàn 454.

Các đồng chí lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hải Dương trồng cây tại Lữ đoàn 454.

Quỳnh Anh