Hải Dương siết chặt quản lý tài nguyên khoáng sản

BVR&MT – Những năm qua, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Hải Dương ngày càng chặt chẽ.

Công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản ngày càng được quan tâm, chỉ đạo sát sao. Trong ảnh: Mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng của Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch tại thị xã Kinh Môn

Nhiều năm trước đây, công tác quản lý khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Hải Dương chưa ban hành được phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Tình trạng vi phạm tại các mỏ khoáng sản đã được cấp giấy phép khai thác và khai thác khoáng sản không có giấy phép diễn biến phức tạp, trong khi việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm chưa kịp thời.

Trước thực trạng này, năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định về việc “Phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, trong đó cấm hoạt động khoáng sản tại 1.339 khu vực và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tại 2 khu vực. Sở đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 15.11.2021 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động số 47-CTr/TU ngày 15.8.2022 về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10.2.2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện chỉ thị và chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản nhằm chống thất thu thuế. Năm 2023, sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; đề xuất UBND tỉnh tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 đối với 5 khu vực đất đồi san lấp, vật liệu xây dựng thông thường. Đến nay, tỉnh đã thực hiện đấu giá thành công 2 khu vực và đang triển khai thực hiện đấu giá đối với 3 khu vực còn lại. Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành xây dựng bản đồ số các khu vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh, tập trung số hóa hồ sơ khoáng sản đang lưu giữ…

Được sự đôn đốc, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty CP RedstarCare đã hoàn thành việc đóng cửa mỏ khoáng sản đất sét chịu lửa và đất sét trắng tại mỏ Trúc Thôn thuộc phường Cộng Hòa (Chí Linh)

Bà Ngô Thị Thảo, Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (Sở Tài nguyên và Môi trường) cho biết công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ngày càng được quan tâm, chỉ đạo sát sao, góp phần chấn chỉnh và đưa hoạt động khai thác khoáng sản của tỉnh đi vào nền nếp, giải quyết được các tồn tại trước đây. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không phát sinh việc khai thác khoáng sản trái phép tại các mỏ.

Nhiều năm trước, Hải Dương không giải quyết được thực trạng tồn tại nhiều giấy phép đã hết hạn mà chủ giấy phép chưa hoàn thổ, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ theo quy định. Tuy nhiên, đến nay đã có 44 trong tổng số 50 mỏ đã và đang thực hiện việc đóng cửa mỏ, trong đó có 22 mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ hoặc quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ, 16 mỏ đang được thẩm định hồ sơ đóng cửa mỏ, 6 mỏ đang lập hồ sơ đóng cửa mỏ. Số lượng còn lại đang được Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực đôn đốc.

Ông Đặng Văn Việt, Tổng Giám đốc Công ty CP RedstarCare ở phường Cộng Hòa (Chí Linh) cho biết tháng 4 vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có quyết định về việc đóng cửa mỏ khoáng sản công ty đang khai thác với diện tích 39 ha. Với sự hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, công ty đã lập đề án đóng cửa mỏ, hoàn thiện các thủ tục để đóng cửa mỏ khoáng sản đất sét chịu lửa và đất sét trắng, hoàn thổ, trồng cây xanh tại mỏ Trúc Thôn thuộc phường Cộng Hòa.

“Việc đóng cửa mỏ khoáng sản nhằm bảo vệ tài nguyên, khoáng sản thuộc phần diện tích chưa khai thác, đồng thời thanh lý tài nguyên thuộc phần diện tích đã khai thác hết trữ lượng và bàn giao đất cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định của pháp luật”, ông Việt nói.