Hà Nội: Người dân tấp nập ra ngoài thể dục, TTTM mở cửa nhưng vẫn vắng lặng

BVR&MT – Từ sáng sớm ngày 28/9, người dân Hà Nội đã tấp nập, hào hứng ra ngoài tập thể dục. Các trung tâm thương mại cũng được mở cửa trở lại nhưng không khí vẫn trầm lặng, vắng người.

Chiều 27/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3242/UBND-KGVX về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố. Điều này bao gồm việc cho phép mọi người tập thể dục và thể thao ngoài trời, nhưng số lượng người không được quá 10 người … Cụ thể, văn bản nêu rõ, kể từ ngày 28/9/2021, UBND thành phố sẽ cho phép một số hoạt động, yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ, nhân sự chấp hành nghiêm túc quy định 5K, bắt buộc quét mã QR và các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh.

Rất đông người dân lựa chọn việc đạp xe đạp, hoạt động vốn không được phép trong suốt hơn 2 tháng qua.

Từ sáng sớm 28/9, buổi sáng đầu tiên chính quyền thành phố cho phép người dân tập thể dục ngoài trời, rất đông người dân trở lại với thói quen tập thể dục tại con đường Thanh Niên, ven hồ Trúc Bạch, công viên,… hít thở không khí trong lành. Người dân ra đường với tâm trạng háo hức, không còn lo sợ bị xử phạt.

Chú Hạnh, cư dân phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) cho biết: “Sáng và chiều nay chú đều ra công viên Nghĩa Đô để tập thể dục. Nay không phải lo lắng cơ quan chức năng phạt, những người đi tập thể dục ở đây cũng luôn mang khẩu trang và giữ khoảng cách. Các tiệm cắt tóc dọc đường Tô Hiệu cũng trở nên nhộn nhịp, đông đúc hơn. Hầu hết mọi người đều chấp hành phòng chống dịch, mang khẩu trang đầy đủ”.

TTTM Vincom Nguyễn Chí Thanh không khí khá vắng lặng, hầu hết các hàng ăn đều chưa mở cửa.

Ở chiều hướng ngược lại, các trung tâm thương mại cũng hoạt động từ ngày hôm nay nhưng nhìn chung không khí khá vắng vẻ. Tại trung tâm thương mại Vincom Nguyễn Chí Thanh, các nhà hàng quán ăn trong trung tâm vẫn đóng cửa, chỉ có siêu thị, quầy nước uống và một số cửa hàng quần áo, mỹ phẩm,… đón khách nhưng vẫn vắng người.

Điều đó cũng diễn ra tại Vimcom Bà Triệu. Chị Hoa, quản lý một shop thời trang chia sẻ: “Việc mở cửa lại là một tín hiệu tốt nhưng không có khách lắm. Nhu cầu khách vào mua ít và có thông báo muộn nên các cửa hàng chưa kịp nhập sản phẩm để phục vụ khách hàng”.

Trước đó ngày 21/9/2021, Hà Nội điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg; duy trì hoạt động 22 chốt kiểm soát ra vào Thành phố; cho phép hoạt động thêm nhiều dịch vụ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước 21 giờ hằng ngày. Đến chiều ngày 27/9, UBND TP. Hà Nội có công văn hỏa tốc cho phép mở lại thêm một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ cũng như cho người dân được phép tập thể dục, thể thao ngoài trời khiến người dân và các hộ kinh doanh phấn khởi.

Hà Linh